Rắc rối ngày trở về

(ANTĐ) - Thông tin Tổng thống Yemen A. Saleh sẽ từ Arập Xêút trở về nước tiếp tục nắm quyền sau khi điều trị các vết thương do bị ám sát lại đặt chính trường nước này vào thế bế tắc.
Rắc rối ngày trở về ảnh 1
Lực lượng ủng hộ ông A.Saleh vẫn còn rất mạnh

Các nguồn tin trong đảng cầm quyền Yemen cho biết họ có kế hoạch tổ chức lễ mừng lớn nhân dịp ông A. Saleh trở lại, với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Ông Y. Yamani, một thủ lĩnh trong đảng cầm quyền, nhấn mạnh: “Sự trở về của ông A. Saleh không gây bất ngờ. Ông A. Saleh ra nước ngoài điều trị và giống như bất kỳ vị tổng thống nào khác trên thế giới sẽ quay trở lại Tổ quốc và tiếp tục nghĩa vụ của mình”. Ấy thế nhưng thông tin trên lại đẩy phe đối lập vào cơn thịnh nộ. Thủ lĩnh bộ tộc đầy quyền lực tại Yemen S. Ahmar đã ngay lập tức gửi thư cho Quốc vương Arập Xêút Abdullah cảnh báo Yemen có thể lâm vào nội chiến nếu Tổng thống A. Saleh quay về nước. Phe đối lập còn trấn an những người ủng hộ mình rằng thông tin sự trở lại của ông A. Saleh chỉ là tin đồn. Đầu tháng 6 vừa rồi, ông A. Saleh đã được cấp tốc chuyển tới nước láng giềng Arập Xêút để mổ lấy mảnh đạn ở phổi sau khi bị chấn thương nặng trong một vụ tấn công bằng rocket hôm 3-6 vào một thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên của Dinh Tổng thống, nơi ông A. Saleh đang cầu nguyện. Cùng bị thương trong vụ tấn công này còn có Thủ tướng A. Mujawar, Phó Thủ tướng R. Alami và Chủ tịch Quốc hội A. Raiee. Trong bối cảnh chính trường Yemen đang bế tắc do ông A. Saleh 3 lần không ký thoả thuận chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC làm trung gian, việc ông A. Saleh phải ra nước ngoài điều trị và tạm thời trao quyền cho Phó Tổng thống M. Hadi được phe đối lập coi như thời cơ để buộc ông A. Saleh phải từ bỏ hẳn quyền lực, mở đường cho việc hình thành các cơ cấu quyền lực mới trong thời kỳ quá độ. Trong tuyên bố đưa ra ngày 6-6, Liên minh đối lập khẳng định việc chuyển giao quyền lực phải toàn diện chứ không phải tạm thời cho Phó Tổng thống M. Hadi. Để gây sức ép, phe đối lập đã thuyết phục hơn 100 giáo sĩ và tộc trưởng có ảnh hưởng gửi đơn yêu cầu ông A. Saleh phải ra đi và tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng 60 ngày, đồng thời huy động hàng chục nghìn người Yemen xuống đường biểu tình tại Thủ đô Sanaa thúc ép Phó Tổng thống M. Hadi thành lập Hội đồng điều hành lâm thời. Tuy nhiên, tương quan lực lượng vẫn chưa nghiêng hẳn về phe đối lập. Hiện các lực lượng an ninh đặc biệt của Chính phủ Yemen đã đánh bật các tay súng bộ lạc trung thành với thủ lĩnh đối lập Sadiq al-Ahmar khỏi bốn tòa nhà chính phủ tại Thủ đô Sanaa, buộc phe đối lập phải chấp thuận ngừng bắn có điều kiện với chính phủ và tìm giải pháp thỏa hiệp. Giải pháp bằng sức mạnh chưa phải là thứ mà phe đối lập có sẵn trong tay. Trước mắt, phe đối lập đang tìm cách kêu gọi Mỹ và các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh gây sức ép để ngăn ông A. Saleh trở về nước, dự kiến vào ngày 24-6. Lập trường của Mỹ là Yemen nên tranh thủ sự vắng mặt của Tổng thống A. Saleh để nỗ lực thực hiện công tác chuyển giao chính trị một cách có trật tự và hoà bình.