Chiều 15-5, nền tảng y tế số Việt Nam đón nhận một giải pháp công nghệ mới với sự kiện ra mắt Trợ lý AI quản lý huyết áp Kolia.
Ứng dụng do OSP Group phát triển, ứng dụng kiến trúc công nghệ đa tác nhân (Agentic AI), bao gồm nhiều trợ lý AI chuyên biệt hoạt động phối hợp để nhận diện giọng nói, phân tích hình ảnh và ghi nhận dữ liệu sức khỏe từ người dùng. Đặc biệt, nền tảng AI của Kolia được định hình như một "Hội đồng Y khoa số" – được huấn luyện dựa trên hơn 150.000 tình huống lâm sàng.
Ông Lê Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc OSP Group cho biết, KOLIA được xây dựng để hỗ trợ người dùng trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày, như lưu chỉ số huyết áp, theo dõi xu hướng sức khỏe theo thời gian, nhắc đo huyết áp, uống thuốc và tái khám định kỳ.
Một điểm nổi bật khác là khả năng kết nối gia đình trong chăm sóc sức khỏe. Người thân có thể cùng theo dõi các thông tin được chia sẻ, nhận cảnh báo khi xuất hiện chỉ số cần chú ý, từ đó chủ động hỗ trợ người bệnh kịp thời…
Dù vậy, KOLIA không được xây dựng để thay thế bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ người dùng hiểu dữ liệu sức khỏe rõ hơn và tham khảo, không đưa ra kết luận chẩn đoán hay chỉ định điều trị.
Dự và phát biểu tại sự kiện, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá KOLIA là giải pháp công nghệ y tế có ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đặc biệt khi đây là sản phẩm do người Việt phát triển để phục vụ sức khỏe người Việt.
Theo ông Hà Anh Đức, trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành hiện nay có thể lên tới 25–30% và đang gia tăng, các nền tảng như KOLIA sẽ giúp hàng chục triệu người có cơ hội quản lý sức khỏe tốt hơn.