Sự kiện đồng thời công bố sự ra đời của Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu, mở rộng tinh thần của cuốn sách từ tư duy học thuật sang một cộng đồng hành động vì tương lai Việt Nam.
Chương trình thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện cơ quan quản lý, giới trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, nghệ sĩ và thế hệ trẻ trong và ngoài nước. Không chỉ là một buổi ra mắt sách, sự kiện trở thành không gian đối thoại cởi mở về con đường phát triển bền vững, sáng tạo và nhân văn của Việt Nam, trong bối cảnh đất nước hướng tới cột mốc 100 năm độc lập vào năm 2045.
Tiếp nối cuốn sách đầu tay “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng”, tác giả Trần Tuệ Tri trở lại với một tầm nhìn dài hơi hơn. Nếu tác phẩm trước tập trung vào những vấn đề của hiện tại, thì “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045” mở ra bức tranh tương lai về một Việt Nam hùng cường, phát triển bền vững và lấy con người làm trung tâm. Cuốn sách được viết như một lời mời gọi thế hệ trẻ cùng dám mơ ước, tin tưởng và hành động, để khát vọng quốc gia được kiến tạo bằng trí tuệ, tình yêu và tinh thần cống hiến.
Điểm độc đáo của tác phẩm nằm ở cách kể chuyện bằng góc nhìn trẻ thơ. Nhân vật trung tâm là cậu bé Nước Non, 12 tuổi, bước vào hành trình vượt thời gian đến năm 2045. Qua đôi mắt trong trẻo, tò mò và đầy câu hỏi của một đứa trẻ, thế giới tương lai của Việt Nam dần hiện lên, gợi mở những suy tư sâu sắc về hiện tại và trách nhiệm của mỗi cá nhân hôm nay.
Cuốn sách đặt ra những câu hỏi lớn, không còn dừng ở việc Việt Nam có phát triển hay không, mà là phát triển theo cách nào và bằng những giá trị gì. Từ đó, tác giả dẫn dắt người đọc suy ngẫm về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc con người, giữa khát vọng hùng cường và sự phát triển bền vững, nhân văn. Theo Trần Tuệ Tri, Việt Nam chỉ thực sự hóa Rồng khi người dân được sống hạnh phúc. “Rồng” là tầm vóc, bản lĩnh và nội lực quốc gia, còn “Xanh Dương” biểu trưng cho tri thức, hòa bình, phát triển bền vững và một xã hội nơi con người được sống tự do, sáng tạo và tử tế.
Không khí học thuật của chương trình được nối dài bằng hai phiên tọa đàm chuyên sâu. Phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đặt ra những gợi mở về con đường để Việt Nam bứt phá và đóng góp giá trị cho khu vực cũng như thế giới. Phiên thứ hai dành trọng tâm cho tiếng nói của giới trẻ, nhấn mạnh vai trò chủ động của thế hệ mới trong học tập, rèn luyện và tham gia các sáng kiến sáng tạo, từ đó từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu chính thức ra mắt, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận và trực thuộc Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mạng lưới hướng tới kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ và thế hệ kế thừa người Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ tri thức và chung tay đóng góp cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giá trị văn hóa Việt Nam.
Được tổ chức theo mô hình mở và linh hoạt, Mạng lưới Rồng Xanh Toàn cầu triển khai bốn nhóm hoạt động chính gồm Nuôi dưỡng Thế hệ Kế thừa, Sức mạnh mềm và Văn hóa, Phân tích Chiến lược, cùng Công nghệ và Sáng tạo. Tinh thần xuyên suốt là khơi dậy sức mạnh Việt Nam thông qua sự giao thoa giữa tri thức hiện đại và các giá trị nhân văn cốt lõi, khuyến khích mỗi thành viên trở thành một “Rồng Xanh nhỏ”, chuyển hóa ý tưởng thành hành động và dự án có giá trị thực tiễn.
Với thông điệp “Rồng Xanh không bay một mình”, sự kiện khép lại bằng lời kêu gọi những người Việt cùng chí hướng chung tay kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và bền vững. Từ trang sách đến cộng đồng hành động, “Giấc mơ hóa Rồng Xanh” không chỉ dừng ở một tầm nhìn, mà đang từng bước được nuôi dưỡng như một hành trình dài hơi hướng tới năm 2045.