Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội:

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam, Đoàn công tác của Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội do Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP dẫn đầu, đã có chuyến công tác về nguồn và tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, ký kết giao ước thi đua tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Đoàn công tác đã tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng

Tại Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng, nơi địa đầu của Tổ quốc, đoàn công tác Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ chào cờ và tuyên dương gương điển hình tiên tiến.

Báo cáo về thành tích của lực lượng an ninh Thủ đô trong 5 năm qua, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Trưởng phòng An ninh, Tài chính, Đầu tư, CATP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, nhấn mạnh, quán triệt quan điểm “An ninh chủ động”, 13 đơn vị khối phòng An ninh Cụm thi đua số 1 với chức năng, nhiệm vụ của mình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp và thực hiện có hiệu quả các công tác an ninh để giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia của lực lượng công an nhân dân. Qua đó, trong 5 năm, giai đoạn 2010 – 2015, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc của lực lượng an ninh thành phố đã được vinh danh gương điển hình tiên tiến.   

Tiếp đó, tại Đồn biên phòng Lũng Cú, 13 đơn vị khối phòng An ninh thuộc Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lực lượng an ninh Thủ đô trong năm qua, bằng những kế hoạch, chương trình cụ thể, đã đưa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, đóng góp vào thành tích chung của lực lượng công an Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung ký kết của các đơn vị, trên cơ sở đó, yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị trong Cụm. Đặc biệt, công tác thi đua, khen thưởng cần gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác tổ chức cán bộ, qua đó động viên, khích lệ cnas bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh ảnh 3Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, PGĐ CATP Hà Nội trao những lá cờ Tổ quốc cho Đồn trưởng Đồn biên phòng Lũng Cú

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội trao tặng quà cho các em học sinh lớp một trường Tiểu học Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Ngay sau lễ ký kết, đoàn công tác Cụm thi đua số 1 và Đoàn viên thanh niên trong Cụm đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực như những lá cờ mới, áo trắng đến trường, sách giáo khoa cho các chiến sỹ Đồn biên phòng Lũng Cú, các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lũng Cú và 60 triệt đồng cho các đơn vị: Đồn biên phòng Lũng Cú, CAH Mèo Vạc, UBND xã Lũng Cú, Trường tiểu học Lũng Cú.

Với vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ", đoàn đã viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên

Đoàn đã dâng những nén hương thơm tưởng nhớ hàng nghìn người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ biên giới phía Bắc

Cũng trong chương trình về nguồn, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã viếng thăm Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên (thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thông qua đó, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước cho các thế hệ. Ngoài ra, đoàn công tác cũng có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại Công an tỉnh Hà Giang, Công an tỉnh Tuyên Quang.
  

Đại tá Kiều Ngọc Khanh – Trưởng phòng PA71, CATP Hà Nội, một trong các gương điển hình tiên tiến của Cụm thi đua số 1 khẳng định, hoạt động về nguồn tại nơi đánh dấu chủ quyền lãnh thổ quốc gia hàng nghìn năm qua, là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, đã giúp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 1 về truyền thống lịch sử vẻ vang; đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi chiến sỹ an ninh đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc, nhắc nhỡ mỗi cán bộ chiến sỹ cố gắng hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.