Quyết liệt tấn công các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai trọng tâm công tác năm 2021 của lực lượng Công an Thủ đô.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của CBCS Công an Thủ đô đã đạt được trong năm 2020. Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xuất phát từ nguyên nhân chủ quan, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Công an Hà Nội lưu ý 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện.

Theo đó, Công an Hà Nội thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo. Bám sát phương châm hành động, 10 nhóm nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp trọng tâm đột phá trong năm 2021 của Bộ Công an; nhiệm vụ chính trị của địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND - TP, trực tiếp là của Thường vụ Thành ủy Hà Nội, để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị này và triển khai cụ thể đến từng CBCS.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tập trung, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, trọng tâm đi sâu, nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống; tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về ANTT.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để phát sinh trở thành điểm 'nóng' về ANTT. Đặc biệt, CATP cần chủ động phương án, kế hoạch cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ để tổ chức lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm nhất đối với lực lượng Công an Thủ đô trong năm 2021.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, năm 2021 Bộ Công an đề ra mục tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5%; Hà Nội trong năm 2020 đã kéo giảm 15,3% là một thành tích rất đáng hoan nghênh.

Đại tướng Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an quận Long Biên

Đại tướng Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an quận Long Biên

“Đây là mục tiêu rất cao, quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn, tôi yêu cầu Công an Hà Nội có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm và nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, quyết tâm đấu tranh triệt phá và triệt tiêu các hoạt động tội phạm, không để tội phạm lộng hành” - Đại tướng Tô Lâm yêu cầu và nhấn mạnh Công an Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng chống tội phạm ma túy, kịp thời chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia.

Đối với tội phạm kinh tế và tham nhũng, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu CATP Hà Nội quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tổ chức làm từng phần, từng khúc, rõ đến đâu, kết luận, truy tố đến đó, với quyết tâm thực hiện bằng được, khó đến mấy cũng phải làm.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan điều tra các cấp; chấp hành nghiêm pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính. Cầu thị, cởi mở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; Làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý cư trú nhất là 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đại tướng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho CAQ Bắc Từ Liêm

Đại tướng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho CAQ Bắc Từ Liêm

Tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện. Cụ thể giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ; kiên quyết đẩy lùi tiêu cực, giảm tỷ lệ CBCS sai phạm bị xử lý kỷ luật; thực hiện nghiêm quy định nêu gương.

Tiếp tục xây dựng Công an xã chính quy, cán bộ Công an chính quy; trước khi điều động các chức danh phải được tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở; tạo lòng tin với nhân dân, để lực lượng Công an chính quy gần dân, sát dân hơn, giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân và những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân.

“Nhiệm vụ trong năm 2021 của CATP Hà Nội rất nặng nề, khó khăn; yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn thủ đô rất cao và giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô chính là giữ vững ANCT, TTATXH của cả đất nước. Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phải đặt ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tôi tin tưởng và mong muốn mỗi CBCS - CATP tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, phát huy truyển thống anh hùng, đoàn kết một lòng, vượt mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, lập nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước...” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.