ANTD.VN - Việc Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna do Việt Nam đề xuất là đóng góp thực chất, trách nhiệm của chúng ta vào công việc của Hội đồng Nhân quyền, đúng như tinh thần phương châm tham gia đó là: “Tôn trọng và Hiểu biết. Đối thoại và Hợp tác. Tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”.
ANTD.VN - Việc Việt Nam lần thứ hai được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là một dấu ấn đối ngoại đậm nét trong năm 2022 vừa qua, khẳng định nỗ lực không ngừng và trách nhiệm cả chúng ta trên hành trình cùng cộng đồng quốc tế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người khắp nơi trên thế giới.
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, nội dung quyền con người, quyền trẻ em có tầm quan trọng đặc biệt khi được tích hợp một cách hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục bậc phổ thông.
ANTD.VN - Không chỉ triển khai, thực thi chính sách bảo đảm quyền con người ở trong nước, Việt Nam còn chủ động, tích cực đóng góp vào việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người trên thế giới tại các diễn đàn đa phương với nhiều sáng kiến được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
ANTD.VN - Thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nỗ lực rất lớn và cũng là chủ trương, đường lối, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Không chỉ thúc đẩy ở trong nước, Việt Nam đã chứng tỏ điều này trong nỗ lực bảo vệ quyền con người và đóng góp chung vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế suốt thời gian qua.
ANTD.VN - Các Bộ, ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về quyền con người nhằm mang lại hiểu biết một cách đúng đắn về quyền con người cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quyền con người là điều kiện tiên quyết để bảo vệ, thúc đẩy quyền con người một cách hiệu quả.
ANTD.VN - Khóa họp thường kỳ lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã khai mạc ngày 12-9, tại Văn phòng Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). Tham dự khóa họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, nhấn mạnh, HĐNQ và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc cần tôn trọng hoàn cảnh lịch sử và điều kiện văn hóa - xã hội đa dạng của các quốc gia, thúc đẩy đối thoại xây dựng và hợp tác hơn nữa nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo các nguyên tắc cơ bản của quyền con người.
ANTD.VN - Là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam luôn tích cực đóng góp vào hoạt động của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu này. Việc Nghị quyết về biến đổi khí hậu và quyền con người do Việt Nam tham gia soạn thảo và đề xuất vừa được thông qua là bằng chứng mới nhất.
ANTD.VN - Trong khuôn khổ Phiên họp Cấp cao Khóa họp thường kỳ lần thứ 49 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 2-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam đã có thông điệp trực tuyến quan trọng tại phiên họp.
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21-12-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
ANTD.VN - Lời tòa soạn: Quyền con người (nhân quyền) là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị chung mà tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam phấn đấu và hướng tới. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hết sức nhạy cảm và dễ bị lợi dụng. Chính vì thế, bảo đảm nhân quyền cũng như đấu tranh chống lại việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để xuyên tạc, nói xấu, can thiệp vào công việc của quốc gia khác luôn là vấn đề thời sự.
ANTD.VN - Quyền con người luôn là vấn đề mà các thế lực thù địch, thiếu thiện chí thường lợi dụng để can thiệp vào công việc của Việt Nam. Những cáo buộc phi lý, vô căn cứ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam mà Tổ chức giám sát nhân quyền (HRW) vừa đưa ra là sự kiện mới nhất trong những âm mưu của chúng.
ANTD.VN - Với mong muốn đóng góp nhiều và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trong lần ứng cử này, Việt Nam vinh dự được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên của ASEAN.
ANTD.VN - Tham gia thảo luận tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nêu rõ các chủ trương, chính sách cũng như những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền trẻ em, quyền của người khuyết tật...
ANTD.VN - Việt Nam là một điển hình trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó lấy con người làm trung tâm. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán lấy con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực xuyên suốt trong sự phát triển đất nước.
ANTD.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú; trong đó việc xây dựng, ban hành Luật Cư trú (sửa đổi) là cần thiết.
ANTĐ - Khóa họp thường kỳ lần thứ 31 Hội đồng Nhân quyền LHQ vừa mở phiên thảo luận về tác động của biến đổi khí hậu đến quyền của con người được hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần ở mức tốt nhất.
ANTĐ -Sáng 27-10, Quốc hội đã nghe Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình về dự án Bộ luật dân
sự (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về dự luật này.
ANTĐ -
Ít
nhất 32 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ nhỏ đã thiệt mạng trong những đợt
không kích của Mỹ chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Tổng cộng 533 người
đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch chống khủng bố của Mỹ bắt đầu từ tháng 6.
ANTĐ -
Trong buổi làm việc ngày 23-10, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đã trình bày trước Quốc hội 2 tờ trình về phê chuẩn Công
ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc
về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo
hoặc hạ nhục con người.