Quý ông rước họa vì “thần dược”

ANTĐ - Tại khoa Nam học - BV Việt Đức cũng như các phòng khám, BV Nam học khác, thời gian gần đây tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân vào điều trị hậu quả do lạm dụng quá mức “thần dược” Viagra, với mục đích cải thiện tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.
Quý ông rước họa vì “thần dược” ảnh 1
Tư vấn cho một bệnh nhân “yếu sinh lý” tại BV Việt Đức
Mua dễ như rau… Các loại thuốc Viagra được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại nước ta hiện nay là thuốc chữa bệnh, được chỉ định điều trị bệnh rối loạn chức năng cương của dương vật, không phải là thuốc kích dục, không có tác dụng cường dương. Đại diện Cục Quản lý dược cho biết, những loại thuốc này hiện đã được cho phép lưu hành trên thị trường nhưng phải được kê đơn và lưu đơn theo đúng quy định hiện hành của Bộ Y tế. Thế nhưng có một thực trạng là việc mua bán các loại thuốc này trên thị trường hiện nay rất dễ dàng, không cần chỉ định hay kê đơn của bác sĩ, từ đó làm tăng số người lạm dụng thuốc và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Theo lời hướng dẫn của một bác sĩ khoa Thận tiết niệu - BV Việt Đức, trước kia loại thuốc này rất khó mua nhưng hiện hầu hết hiệu thuốc lớn nhỏ nào cũng có bán, tất nhiên nếu không có đơn kê của bác sĩ mà muốn mua được thì cần phải có một chút… thủ thuật. Chúng tôi mang vỏ một vỉ thuốc Viagra 4 viên được vị bác sĩ này cho (giá bán là 120.000đồng/ vỉ) ra một hiệu thuốc lớn trên phố Phủ Doãn hỏi mua vỉ thuốc mới với lý do “trước tôi cũng mua vỉ thuốc này ở đây”. Nhân viên quầy thuốc sau khi xem qua vỏ thuốc tôi đưa mới phán “ở đây chỉ có bán loại Viagra nhập ngoại, giá hơn 200.000đồng/vỉ, anh có mua thì mua. Còn loại Viagra này (chỉ vào vỏ thuốc) là Viagra của… Việt Nam, nó không phải Viagra mà là Adagrin với hoạt chất tương đương như hoạt chất của thuốc Viagra nhưng không tốt bằng”. Hỏi thêm vài hiệu thuốc trong khu vực này, nhiều hiệu thuốc sẵn sàng bán Viagra mà không cần hỏi bệnh nhân dùng làm gì hay có đơn của bác sĩ hay không. Tìm hiểu kỹ hơn, tôi vào trang google gõ thử cụm từ “muốn mua Viagra” thì tìm được hàng loạt trang web mua bán, rao vặt có quảng cáo về địa chỉ bán loại thuốc này, số điện thoại liên hệ. Chủ nhân của những địa chỉ có Viagra rao bán thường quảng cáo rằng Viagra là biệt dược, là “thần dược” giúp các quý ông lấy lại bản lĩnh… chứ hầu như không nói về cách sử dụng hay tác dụng phụ, hậu quả của việc sử dụng Viagra không đúng chỉ định. Hơn nữa, đó là thuốc thật hay thuốc giả, người không có chuyên môn khó mà phân biệt được.Hậu quả khôn lường
Quý ông rước họa vì “thần dược” ảnh 2
Thuốc Viagra (Ảnh minh họa)
GS Trần Quán Anh - Giám đốc BV Nam học và Tiết niệu Tâm Anh cho biết, không chỉ có những người dùng phải thuốc Viagra “rởm” mà cả những người dùng thuốc “xịn” nhưng không có chỉ định của bác sĩ cũng đều có nguy cơ gặp phải những hậu quả khôn lường. Tại Trung tâm Nam học - BV Việt Đức, mỗi ngày có khoảng trên dưới 100 bệnh nhân mắc bệnh “đàn ông” tới khám, điều trị, trong đó có tới 70% người bị rối loạn cương dương phải sử dụng thuốc Viagra. Phổ biến nhất là tình trạng bệnh nhân nhập viện với hội chứng dương vật “lên mà không chịu xuống”, viêm nhiễm do tụ máu, để kéo dài nguy cơ gây điếc, mù là rất lớn. Dù chưa có số liệu thống kê chính thức nào về các trường hợp gặp phản ứng có hại do Viagra gây ra tại nước ta, nhưng theo một báo cáo của Hội Y học giới tính Việt Nam được đưa ra mới đây, dùng Viagra gây ra tác dụng phụ như nhức đầu, khó tiêu và rối loạn nhẹ màu sắc. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ cảnh báo, nam giới sử dụng thuốc điều trị rối loạn cường dương là Viagra có thể bị tăng nguy cơ điếc đột ngột. Mặt khác, khi sử dụng kéo dài có thể gây nghiện, người dùng Viagra thường xuyên có tâm lý phụ thuộc vào thuốc không khác gì ma túy và có thể bị bất lực vĩnh viễn. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam phân tích, theo y văn, hơn một nửa số bệnh nhân rối loạn cương là do mạch máu dương vật bị hư hại, khoảng 1/4 là bệnh của dây thần kinh, bệnh về giảm sút nội tiết tố testosterone… Nhưng thay vì bổ sung nội tiết tố, quý ông xoay qua dùng thuốc “kích” và không ít người mang họa. Bởi Viagra cũng như các loại thuốc trị rối loạn cường dương khác đều là con dao hai lưỡi, không phải ai cũng dùng được, đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường, xơ vữa động mạch, tim mạch.