Quay cảnh tự tử, Đài KBS bị chỉ trích dữ dội

ANTĐ - Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc đang bị một làn sóng chỉ trích và lên án mạnh mẽ của cư dân mạng xứ sở Kim Chi về việc quay trực tiếp cảnh nhảy cầu tự tử trên cây cầu Mapo.

Ba người đàn ông đang bị cư dân mạng lên án mạnh mẽ

Sung Jae-gi, 45 tuổi, người đứng đầu tổ chức “Man of Korea” đã thông báo trên mạng xã hội rằng anh ta sẽ nhảy khỏi cây cầu Mapo bắc qua sông Hàn tại Thủ đô Seoul vào ngày 26-7, để thu hút sự quan tâm và tài trợ cho những hoạt động của tổ chức này số tiền khoảng 100 triệu won (khoảng 91.000 USD).

Đại diện của Đài KBS và tổ chức “Man of Korea” cho biết, khi Sung chuẩn bị nhảy cầu, tại hiện trường có 2 đồng nghiệp của anh ta và một phóng viên của KBS. Chính quyền đã huy động gần 50 lính cứu hỏa, máy bay trực thăng và 3 tàu cứu hộ, nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể của Sung đều vô vọng khi mực nước sông Hàn dâng cao do mưa lớn tại Thủ đô Seoul kéo dài suốt đầu tuần qua.

Hiện tại, cảnh sát Seoul đang điều tra 2 người đứng đầu nhóm tổ chức mà Sung tham gia vụ tự tử này. Đồng thời, cư dân mạng lên án mạnh mẽ về đạo đức nghề nghiệp của 3 người đàn ông có mặt tại thời điểm Sung nhảy cầu. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà đài KBS cho biết, quay phim đã thông báo cho cảnh sát về vụ việc trước và sau khi Sung nhảy khỏi cầu và chính anh ta cũng không có đủ thời gian giải cứu nạn nhân.