Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài, cuốn trôi một công nhân thủy điện

ANTD.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có gió, mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi. Một công nhân bị mất tích do bị nước lũ cuốn trôi.

Trưa 30-11, tại thôn Bà Ha, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, nước sông Re dâng cao cuốn 4 công nhân thủy điện Đăk Re và người dân. 3 người may mắn bám vào cây, bơi vào bờ. Riêng anh Nguyễn Văn Trọng, là công nhân của thủy điện Đăk Re bị nước lũ cuốn trôi mất tích cùng xe máy. Lực lượng Công an và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm công nhân Trọng.

Khu vực nước tràn cuốn trôi công nhân Nguyễn Văn Trọng

Mưa kèm theo gió lớn cũng làm gãy cây cối hai bên đường ở trung tâm huyện Minh Long, gây nguy hiểm, cản trở cho người và các phương tiện giao thông. CAH Minh Long đã chia thành nhiều tổ đốn hạ cây gẫy, dọn dẹp hai bên đường. Cùng với đó, các đoạn đường đất, đá sạt lở rơi, đỗ xuống đường, lực lượng vũ trang khẩn trương dọn dẹp, chốt chặn, cảnh báo để người dân qua lại an toàn.

Theo Thượng úy Nguyễn Tấn Sỹ, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh tìm kiếm cứu nạn CAH Minh Long cho biết: “Lãnh đạo CAH chỉ đạo các đội nghiệp vụ có liên quan nắm tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn xung yếu. Có nguy cơ sạt lở đất, chia cắt giao thông. Đồng thời thành lập Tổ cơ động nhanh để ứng trực thường xuyên trên các địa bàn, tuyến giao thông. Dọn dẹp phát quang cây cối. Túc trực các điểm chia cắt giao thông, hướng dẫn bà con đi lại an toàn”.

Theo dự báo thời tiết, trong mưa lớn kéo dài tiếp tục trong nhiều ngày tới. Mực nước ở các sông lên cao kéo theo lũ quét. Lực lượng vũ trang các huyện miền núi Quảng Ngãi tăng cường công tác đối phó, ứng trực các điểm xung yếu, sạt lở núi, tuyến giao thôn, bảo vệ an toàn, tính mạng người dân.