Quận Hai Bà Trưng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quận Hai Bà Trưng vừa trang trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt giai đoạn 2015-2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng.

Tới dự buổi lễ có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cùng hơn 300 đại biểu gương điển hình tiên tiến của quận Hai Bà Trưng.

5 năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tập trung tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 13,2%/năm, dịch vụ tăng 18%/năm, đều cao hơn mục tiêu Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt hơn 46.200 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Với những thành tích xuất sắc góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 2015-2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Vũ Đại Phong và nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Phạm Thị Hiền được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, quận Hai Bà Trưng đã công bố các quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố và UBND quận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu bày tỏ tin tưởng, các phong trào thi đua yêu nước của quận Hai Bà Trưng sẽ phát triển không ngừng và đóng góp cho xã hội nhiều việc làm tốt, nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

Cũng tại buổi lễ, 4 học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng) đã được nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng.

Các em học sinh Trường THCS Ngô Gia Tự nhận danh hiệu "Người tốt, việc tốt".

Như ANTĐ thông tin, khoảng 10h30 ngày 19-6, nhóm 4 học sinh lớp 8A1 Trường THCS Ngô Gia Tự gồm các em: Đỗ Đức Huy, Nguyễn Nhật Khôi, Hoàng An, Phạm Quang Trung, trên đường đi học về đã phát hiện một chiếc ví bị rơi. Bên trong ví có số tiền khoảng 15 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng... Bốn học sinh đã kiên quyết từ chối đề nghị của một số người lạ “chia nhau tiền, không đến báo công an”.

Sau khi nhận bàn giao chiếc ví từ các học sinh, Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) đã nhanh chóng liên lạc và trao trả cho chị Phạm Thu Trang (SN 1982; trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội).