Quân đội Nga sắp được trang bị tên lửa "sát thủ diệt xe tăng"

ANTD.VN - Một tên lửa không đối đất mới của Nga được mệnh danh là “sát thủ diệt xe tăng”, có khả năng loại bỏ hầu hết các mục tiêu của kẻ thù, báo National Interest đưa tin 15-12.

Tên lửa S-80FP của Nga khai hỏa

Theo National Interest, nhà sản xuất vũ khí Nga Techmash tuyên bố rằng tên lửa S-80FP của hãng đã gần hoàn thành thử nghiệm và sẽ đưa vào phục vụ trong quân đội vào cuối năm nay.

“Chúng tôi đặt mục tiêu kết thúc thử nghiệm và bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ quân đội, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch”, National Interest dẫn thông tin từ Techmash cho biết.

S-8OFP được trang bị động cơ đẩy có kích thước nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ hơn so với các phiên bản S-8 trước đó. Điều này giúp tăng kích thước đầu đạn và tăng sức công phá của tên lửa.

Theo Sputnik, tên lửa S-8OFP được thiết kế dành cho trực thăng chiến đấu và máy bay quân sự. Nó có thể tiêu diệt tàu nổi ở khoảng cách lên tới 6km.