Trận đấu trên sân Thanh Hóa tối 25-4 mang ý nghĩa như một “chung kết ngược” khi hai đội đứng sát nhau ở nhóm cuối bảng. Với PVF-CAND, mục tiêu giành điểm là bắt buộc nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua sinh tồn khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Đội khách nhập cuộc không tệ với ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm trong hon 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, khi bước vào những pha tổ chức cuối cùng, đội bóng của HLV Trần Tiến Đại lại thiếu ý tưởng rõ ràng, khiến các tình huống tấn công dễ bị bắt bài.
Trong khi đó, dù gặp bất lợi về lực lượng, Thanh Hóa vẫn dần lấy lại thế trận nhờ tinh thần thi đấu quyết liệt.
Bước ngoặt đến ở phút 62. Từ một tình huống tạt bóng chuẩn xác, Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Sỹ Huy, ghi bàn thắng mở tỉ số.
Bị dẫn bàn, PVF-CAND có nhiều thời gian để sửa sai nhưng lại tiếp tục bế tắc. Những đường chuyền dài thiếu lực, các pha phối hợp thiếu ăn ý khiến Hoàng Vũ Samson hay Reynolds Alastair không tạo được áp lực nào đáng kể lên đối thủ.
Thua trận 0-1, PVF-CAND tiếp tục dứng ở vị trí nguy hiểm với 13 điểm sau 20 trận, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng lên con số 7. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng, áp lực trụ hạng với thầy trò HLV Trần Tiến Đại ngày càng lớn.
Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 10 với 20 điểm, tạm tạo khoảng cách 7 điểm so với nhóm nguy hiểm. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng.