Công an quận Tây Hồ "test" sự phản ứng của lực lượng chữa cháy tại Phủ Tây Hồ

Công an quận Tây Hồ "test" sự phản ứng của lực lượng chữa cháy tại Phủ Tây Hồ

ANTD.VN - Nhằm kiểm tra, đánh giá sự phối hợp, xử lý tình huống tại chỗ đáp ứng yêu cầu ứng trực sẵn sàng cho dịp lễ, hội du xuân Tết Nguyên Đán 2024 tại Phủ Tây Hô, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ đã chủ trì buổi diễn tập phương án chữa cháy CNCH tại bãi gửi phương tiện thuộc khu vực Phủ Tây Hồ.
Phủ Tây Hồ đón lượng khách lớn mỗi ngày sau 2 năm đóng cửa

Phủ Tây Hồ đón lượng khách lớn mỗi ngày sau 2 năm đóng cửa

ANTD.VN - Sau 2 năm dừng đón khách đến phủ chiêm bái do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay, Phủ Tây Hồ đã đón khách trở lại. Để đảm bảo an toàn cho du khách đến đền vãn cảnh, thắp hương cầu an đầu năm mới, Ban quản lý phủ Tây Hồ đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp cùng lực lượng Công an thường xuyên ứng trực, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực trong và ngoài phủ.
Người dân Hà Nội du xuân không quên phòng dịch

Người dân Hà Nội du xuân không quên phòng dịch

ANTD.VN - Tại một số điểm di tích nổi tiếng của Hà Nội như Văn Miếu-Quốc Tử Giám, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc... những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021 đã đón lượng khách đông đảo tới tham quan. Điều đáng nói, công tác phòng dịch tại đây đã được thực hiện nghiêm ngặt, từ rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách đến từ chối phục vụ những du khách không đeo khẩu trang.
Sứ mệnh lịch sử oanh liệt và rạng rỡ của kinh đô 1010 năm tuổi (10): Hồ Tây và những di sản văn hóa bất tử đất Thăng Long

Sứ mệnh lịch sử oanh liệt và rạng rỡ của kinh đô 1010 năm tuổi (10): Hồ Tây và những di sản văn hóa bất tử đất Thăng Long

ANTD.VN - Thật không ngoa khi ai đó nhận xét, con đường ven hồ Tây xứng đáng được gọi là con đường di sản. Bởi trong 63 di tích của quận Tây Hồ thì những di tích quan trọng nhất đều nằm ven hồ như chùa Trấn Quốc, chùa Sải, phủ Tây Hồ hay chùa Kim Liên…
Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do người đến hành lễ quá đông

Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do người đến hành lễ quá đông

ANTD.VN -  Theo lịch hoạt động của Phủ Tây Hồ, vào 20h30 mỗi ngày di tích này mới ngừng tiếp nhận người dân vào hành lễ. Tuy nhiên, 18h30 ngày 2-9, lượng người đổ về di tích phủ Tây Hồ tăng đột biến. Trước tình hình trên, Ban quản lý di tích đã quyết định đóng cửa phủ, tạm ngừng cho người dân vào lễ.
Nhiều cửa hàng ăn uống ở phủ Tây Hồ, chùa Hương rửa bát bẩn

Nhiều cửa hàng ăn uống ở phủ Tây Hồ, chùa Hương rửa bát bẩn

ANTD.VN -Sáng nay, 15-2, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP số 2 TP Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại một số cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở khu vực phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Sáng nay, 15-2, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP số 2 TP Hà Nội do ông Trần Văn Chung, Phó Giám Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại một số cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm ở khu vực phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Hé lộ con đường trở thành di sản thế giới của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Hé lộ con đường trở thành di sản thế giới của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

ANTD.VN - Những câu chuyện trong quá trình chuẩn bị và bảo vệ hồ sơ Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của các thành viên trong Đoàn Việt Nam trước Hội đồng UNESCO thế giới cùng những chia sẻ của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian sẽ được tiết lộ trong chương trình tọa đàm “Tín ngưỡng thờ Mẫu từ góc nhìn Di sản văn hóa”.
Dịp lễ 30-4, 1-5: Trông giữ xe miễn phí tại Vườn Thú Hà Nội

Dịp lễ 30-4, 1-5: Trông giữ xe miễn phí tại Vườn Thú Hà Nội

ANTĐ - Sáng 28-4, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, UBND quận Ba Đình sẽ phối hợp với Vườn Thú Hà Nội và các cơ quan, đơn vị bố trí các điểm trông giữ xe máy, xe đạp miễn phí cho người dân tới tham quan Vườn Thú Hà Nội.

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 vụ lật thuyền trên hồ Tây

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 vụ lật thuyền trên hồ Tây

ANTĐ - Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội vừa cho biết, đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Hà (SN 1986), ở Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, một trong hai nạn nhân gặp nạn trong một vụ lật thuyền kayak trên Hồ Tây vào chiều tối 4-6.
Đi lễ Phủ, “tiện thể” mua ma túy

Đi lễ Phủ, “tiện thể” mua ma túy

ANTĐ - Theo lời khai của Vũ Minh Giáp, sáng 18/5, Giáp cùng hai người phụ nữ bắt xe lên Hà Nội đi lễ Phủ Tây Hồ. Khi lên đến bến xe Lương Yên, thấy tiện nên Giáp mua ma túy về sử dụng.