"Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải thực sự vì dân"

ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ban chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chiều 15-3, đồng chí Vũ Đại Phong – Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc : “Phải thực sự là phong trào của dân, do dân và vì dân”.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục được duy trì, phát triển và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng nhắc nhở trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định ATGT

Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng; qua đó đã phát huy có hiệu quả công tác nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực và điều kiện kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, đơn vị.

Một trong những điều mà đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 138 quận Hai Bà Trưng tâm đắc, chia sẻ, đó là BCĐ 138 quận, phường dã xây dựng, củng cố nhân rộng nhiều mô hình, chuyên đề thu hút sự tham gia của người dân giữ gìn ANTT.

Hiện tại, quận Hai Bà Trưng có 4 mô hình, chuyên đề cấp quận, 26 chuyên đề cấp phường; trong đó nhiều mô hình, chuyên đề phát huy hiệu quả tích cực. Như “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT”, “Đội tự quản giữ gìn TTATGT và TTĐT”, “Liên kết đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh”, “Tổ hòa giải”…Những mô hình hay, hiệu quả của phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTT đã góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH địa bàn quận, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT cũng như phát huy phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng tình với những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 đã được xây dựng, Thường trực BCĐ 138 quận Hai Bà Trưng đề nghị BCĐ 138 của 20 phường trên địa bàn, và các phòng, ban, lực lượng chức năng xác định rõ những bài học kinh nghiệm, những điều kiện cần và đủ để phát huy thành công – sức mạnh phong trào.

Trong đó toát lên nhận thức: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải thực sự của dân, do dân và vì dân. Tuyệt đối tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý Nhà nước và quản lý xã hội, đảm bảo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, quận Hai Bà Trưng có 1 tập thể (nhân dân và cán bộ phường Nguyễn Du) được UBND TP. Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể (nhân dân và cán bộ phường Ngô Thì Nhậm) được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Ngoài ra, có 4 tập thể được UBND TP. Hà Nội tặng Bằng khen; 6 Ban bảo vệ dân phố được UBND TP. Hà Nội tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 30 tập thể và 78 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen; 39 tập thể và 92 cá nhân được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen.