Phiến quân tấn công bất thành vào căn cứ chính của Nga ở Syria

ANTD.VN -Người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria, Thiếu tướng Yury Borenkov ngày 23-12 cho biết, phiến quân đang tìm cách ném bom bằng được vào căn cứ chính của Nga ở Syria, tuy nhiên mọi nỗ lực của chúng đều thất bại.

Phiến quân tấn công bất thành vào căn cứ chính của Nga ở Syria ảnh 1

Căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria

“Vào ngày 22-12, khi trời bắt đầu chuyển tối, các tay súng thánh chiến đã tìm mọi cách ném bom bằng được Hmeymim - một căn cứ không quân của Nga ở Syria, bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng đã bất thành, khi hai thiết bị như vậy bị phá hủy. Căn cứ không có bất kỳ thiệt hại nào về người và của. Nó vẫn hoạt động như bình thường”, Thiếu tướng Yury Borenkov nói trong một cuộc họp ngắn hôm 23-12.

Năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút quân đội Nga khỏi Syria sau hơn 2 năm tham chiến tiêu diệt các tổ chức khủng bố, tuy nhiên, một số lượng nhỏ các đơn vị quân đội Nga vẫn ở tại các căn cứ ở Hmeymim và Tartus để hỗ trợ cho các nỗ lực của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Căn cứ không quân Hmeymim hiện đang chứa khoảng 30 máy bay chiến đấu và trực thăng.