“Phát sốt” với múa cột

(ANTĐ) - “Phần lớn mọi người đều chưa nghe đến múa cột. Với họ, đây là một kiểu múa mới”, Cicilia Yang, chủ của câu lạc bộ khiêu vũ Pussycat nói về trào lưu học múa cột rầm rộ tại Trung Quốc. Với môn nghệ thuật rất “khiêu khích” du nhập từ phương Tây này, phụ nữ Trung Quốc đều muốn học để khám phá vẻ gợi cảm, sexy của bản thân.

 “Phát sốt” với múa cột

(ANTĐ) - “Phần lớn mọi người đều chưa nghe đến múa cột. Với họ, đây là một kiểu múa mới”, Cicilia Yang, chủ của câu lạc bộ khiêu vũ Pussycat nói về trào lưu học múa cột rầm rộ tại Trung Quốc. Với môn nghệ thuật rất “khiêu khích” du nhập từ phương Tây này, phụ nữ Trung Quốc đều muốn học để khám phá vẻ gợi cảm, sexy của bản thân.

Một sàn tập múa tại Trung Quốc
Một sàn tập múa tại Trung Quốc

Đặng Quân vượt qua 1.700 km từ quê nhà, bỏ lại chồng và 2 cậu con trai để hoàn thành sứ mệnh: học múa cột ở Thủ đô Bắc Kinh. 2 tuần đầu học ở trường múa cột Lolan, học viện đầu tiên kiểu này ở Trung Quốc, tay chân của cô đầy vết bầm tím. Dù vậy, cô vẫn đều đặn tập luyện 5 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần để làm chủ cho được “kỹ thuật leo cột” và “hạ cánh”. Mỗi khóa học này kéo dài khoảng 4 tháng với học phí 1.600 USD.

Người phụ nữ 27 tuổi này có chồng là doanh nhân ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu miền tây nam. Con cái đã lớn một chút, cô này định học xong nghề về mở trường dạy múa cột ở quê nhà. “Tôi tin môn này sẽ phổ biến cho những ai muốn trở thành vũ công múa cột chuyên nghiệp và cho những người muốn giảm béo”. Đặng Quân đã sút 3 kg chỉ trong 10 ngày đầu tập luyện.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ Trung Quốc đang bị cuốn vào trào lưu múa cột đang rất được ưa chuộng bởi nó được coi như một nghề nghiệp, một môn thể dục hay sở thích.

Ở tuổi 19, Kim Vân hoàn toàn bị mê hoặc bởi tính mạnh mẽ và sáng tạo mà múa cột mang lại khi cô tình cờ bắt gặp tại một phòng tập.  Nói dối cha mẹ lên Bắc Kinh để học trang điểm, cô gái trẻ đang làm cho một trung tâm thẩm mỹ ở Chiết Giang lại đăng ký học múa cột. “Nó làm tôi có thân hình chuẩn hơn, tăng tính tự tin, quyến rũ, làm cho bạn mạnh khỏe và xinh đẹp hơn”.

Bất chấp thái độ không đồng tình của phụ huynh, múa cột được người Trung Quốc yêu chuộng hơn phương Tây, nơi múa cột phổ biến tại các câu lạc bộ thoát y. Sigrid Ekman, một vũ công múa cột điệu nghệ người gốc Thụy Điển – Na uy đã sống ở Trung Quốc được 3 năm nay cho biết, cô chỉ nghe người nước ngoài hỏi : “Bạn có phải người múa thoát y” chứ không bao giờ nghe câu hỏi này từ người Trung Quốc. Có lẽ vì quan điểm này mà múa cột phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc trong vòng 5 năm trở lại đây.

Điều ngạc nhiên hơn là Trung Quốc còn có vũ công nam múa cột, điều này có lẽ có một không hai trên thế giới. Có vũ công nam mang vẻ say đắm quyến rũ từ những động tác vặn mình, xoắn ốc uyển chuyển trong khi số khác lại vận dụng sự mạnh mẽ và chính xác đầy nam tính. Họ muốn chứng minh đây là một hoạt động thể chất lành mạnh cho cả nam và nữ.

Anh Vũ

Theo Chinadaily