Phân cấp nguồn thu làm tăng tính chủ động

ANTĐ - Chiều 1-4, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP về kết quả giám sát phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giai đoạn 2011-2015. 

Trước đó, đoàn giám sát của HĐND TP đã thực hiện giám sát trực tiếp các nội dung trên tại 16 đơn vị là các quận huyện, sở ngành. Kết quả cho thấy, việc phân cấp đã tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương, hạn chế tư tưởng trông chờ; Khuyến khích các địa phương chăm lo nguồn thu; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành được tăng cường…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc phân cấp nguồn thu đã đem lại những kết quả tích cực. “Bên cạnh việc tăng tính chủ động, việc phân cấp cũng giúp các địa phương đẩy mạnh hoạt động kinh tế, phân bổ chi hợp lý hơn, khắc phục được cơ chế xin - cho và tiết kiệm thời gian” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nói.