Phá đường dây ‘lô đề’’ chuyên giao dịch qua mạng xã hội

ANTD.VN - Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng xác lập và phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi “lô đề”, bước đầu xác định gần 10 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Đội CSHS Công an quận Hồng Bàng phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức “lô đề”, mỗi ngày giao dịch số tiền lớn. Đáng chú ý, đường dây này chủ yếu tổ chức đánh bạc qua mạng xã hội.

Công an quận Hồng Bàng đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hải Phòng để xác lập chuyên án đấu tranh. Từ đây, manh mối đối tượng đầu tiên được xác định, là Trần Thị Hiền (SN 1968, trú tại quận Hồng Bàng).

Theo tài liệu trinh sát, cầm đầu đường dây đánh bạc này, đối tượng Hiền đã thiết lập nhiều “chân rết” hoạt động qua tin nhắn điện thoại, Zalo, rồi tổng hợp và chuyển lại cho Hiền cũng qua tin nhắn.

Ngoài việc trực tiếp nhận tin nhắn của các “chân rết”, Hiền còn sử dụng các đối tượng trung gian, trong đó có Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1973, trú tại Hồng Bàng). Sau 18h30 hàng ngày, thời điểm có kết quả xổ số, mọi tin nhắn sẽ được các đối tượng xóa để che đậy dấu vết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, khoảng 19h15 ngày 8-4, lực lượng Công an mật phục, bắt quả tang đối tượng Phùng Anh Tuấn (SN 1977, trú tại quận Hải An, Hải Phòng), đang thanh toán và giao nhận bảng đề với Phạm Thanh Hoài (SN 1980, trú tại quận Hồng Bàng); thu tang vật hơn 17 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 6 bảng ghi số đề. Khám xét nhà Tuấn, ban chuyên án thu giữ 97 triệu đồng và nhiều bảng ghi số đề.

Bước đầu, Phùng Anh Tuấn khai nhận thường thuê Phạm Thanh Hoài để thu bảng đề và thanh toán tiền cho người bán số đề, sau đó chuyển cho Trần Thị Hiền, hoặc qua trung gian Nguyễn Thị Thu Trang…

Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trần Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thanh Hoài; thu tang vật hơn 77 triệu đồng, 6 tờ tiền mệnh giá 100 đô la của Canada và Mỹ, 2 máy Fax, 1 Ipad, 4 điện thoại di động... cùng nhiều tài liệu liên quan việc ghi, thanh toán, chuyển bảng số đề. Tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều “chân rết” chuyên thu gom bảng đề từ các “đại lý” trên địa bàn quận Hồng Bàng.