Ba đối tượng bị truy nã vì lừa đảo tẩy xóa số ‘lô đề’

ANTD.VN - Sau hơn 2 tháng bị phát hiện tội phạm rồi bị truy nã, bộ ba Quyền – Doanh – Lý đã bị CAH Lạng Giang,  tỉnh Bắc Giang vận động đầu thú và bắt giữ.

CAH Lạng Giang vừa bàn giao 3 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị CQĐT CAH Duy Tiên, Hà Nam ra quyết định truy nã từ tháng 1-2019.

Các đối tượng trong vụ án

Danh tính 3 người này gồm: Giáp Văn Quyền (SN 1992, ở xã Đại Lâm, Lạng Giang); Nguyễn Thị Doanh (SN 1990, ở xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang) và Hà Thiên Lý (SN 1998, ở xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Theo CQĐT, các đối tượng trên liên quan đến ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tẩy, sửa số trên bảng “lô đề” để lừa trúng thưởng.

Quá trình điều tra, CAH Duy Tiên đã làm rõ thủ đoạn của các đối tượng, khởi tố để điều tra, xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng trốn khỏi nơi cư trú nên tháng 1-2019, CQĐT CAH Duy Tiên đã ra quyết định truy nã.

Qua công tác nắm tình hình, CAH Lạng Giang phát hiện Giáp Văn Quyền có mặt ở địa bàn, đã vận động người này ra đầu thú; đồng thời tổ chức bắt giữ Hà Thiên Lý khi đang lẩn trốn tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đến ngày 21-3, CAH Lạng Giang tiếp tục vận động và tiếp nhận Nguyễn Thị Doanh ra đầu thú.