Phá án từ camera giám sát

ANTĐ - 15h30 ngày 16-11, anh Vũ Mạnh Dũng (SN 1994, ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) đến văn phòng làm việc tại Trung tâm thương mại Melinh Plaza Hà Đông (phường Hà Cầu, quận Hà Đông), gửi chiếc xe máy BKS: 30K9 - 8479 tại tầng hầm và để vé trong cốp. Nhưng do vội lên làm việc, anh Dũng đã quên không rút chìa khóa xe. Đến 17h30 cùng ngày, khi xuống lấy xe thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Phá án từ camera giám sát ảnh 1Nhóm đối tượng trộm cắp xe máy tại  trung tâm thương mại Melinh Plaza (Ảnh cắt từ camera)

Thông tin này lập tức được chuyển tới CAP Hà Cầu. Qua kiểm tra camera an ninh tại trung tâm thương mại, cơ quan công an phát hiện có 5 đối tượng nghi vấn gồm: Nguyễn Đình Nam, Trần Hữu Tài, Trần Quang Hiệp, Nguyễn Đình Thái, Trần Thanh Giang (cùng SN 1997, đều ở phường Dương Nội, quận Hà Đông).

Qua quá trình vận động, ngày 17-11, các đối tượng trên đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận, khoảng 13h ngày 16-11 cả nhóm rủ nhau đi xem phim tại trung tâm thương mại Melinh Plaza. Đến 15h cùng ngày, nhóm đối tượng lấy xe máy tại tầng hầm và phát hiện  xe của anh Dũng để quên chìa khóa cùng chiếc vé trong cốp nên tất cả rủ nhau trộm cắp mang về khu vực phường Dương Nội. Tại đây, Hiệp tháo đôi gương cho vào cốp xe, còn Giang tháo BKS vứt bỏ tại khu đất trống gần đó, sau đó cả nhóm giao cho Hiệp mang xe đến gửi nhà người thân. CAP Hà Cầu đã thu giữ xe máy trên và trao trả cho bị hại theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.