ANTĐ - Ngày
24-11, tập đoàn Lockheed Martin cho biết, một quả tên lửa Patriot PAC-3 đã
đánh chặn thành công một tên lửa mục tiêu trong khuôn khổ một cuộc
thử nghiệm phòng không của lục quân Mỹ.
ANTĐ - Ngày 9-10, Mỹ đã bắt đầu rút các khẩu đội tên lửa phòng
không Patriot của mình khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp các vụ xâm phạm không phận Thổ
Nhĩ Kỳ của các máy bay Nga hồi cuối tuần qua trong bối cảnh một cuộc khủng
hoảng tại Syria
ngày càng gia tăng.
ANTĐ - Ngày 18-9, phát
ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố, nước này sẵn sàng tái triển khai các hệ
thống tên lửa phòng không Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng một tuần nếu
cần thiết.
ANTĐ - Ngày 30-7, chuyên
gia quân sự Florian Hahn thuộc đảng CSU của Đức đã lên tiếng kêu gọi rút các hệ thống tên lửa Patriot của nước này khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do quân chính phủ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Kurd.
ANTĐ - Ngày 29-7-2015, Cơ quan Hợp tác
an ninh quốc phòng (DSCA) của Mỹ cho
biết, nước này đã phê chuẩn một thỏa thuận quân sự trị giá nhiều tỷ USD về việc
bán các hệ thống tên lửa Patriot hiện đại cho Arap Saudi.
ANTĐ - Ngày 19-5, Bộ trưởng Quốc phòng
Ba Lan Tomasz Siemoniak đã đến thăm Mỹ và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ
Ashton Carter tại Lầu Năm Góc về các biện pháp tăng cường sự hiện diện quân sự
của Mỹ và NATO tại nước này.
ANTĐ - Ngày
20-4, Pháp đã triển khai 15 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc cùng một số
xe bọc thép tới Ba Lan để tham gia các cuộc diễn tập của NATO tại nước này.
ANTĐ - Ngày
13-3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nước này sẽ triển khai một khẩu đội tên lửa
Patriot tới Ba Lan để tham gia một cuộc diễn tập chung vào cuối tháng này.
ANTĐ - Ngày 1-10, Bộ
Quốc phòng Mỹ cho biết, bộ ngoại giao nước này đã phê chuẩn một thỏa thuận bán
hơn 400 tên lửa Patriot PAC 3 cho Vương quốc Arap Saudi trị giá lên đến 1,75 tỷ
USD.
ANTĐ - Ngày 14-7, Mỹ và Qatar đã ký kết một thỏa thuận vũ khí khổng lồ trị giá lên đến 11 tỷ USD về việc bán cho quốc gia Trung Đông này các hệ thống phòng thủ Patriot và máy bay trực thăng AH-64 Apache.