Ổ nhóm trộm đột nhập tàng trữ số lượng lớn ma túy

Ổ nhóm trộm đột nhập tàng trữ số lượng lớn ma túy

ANTD.VN -Công an TP Hòa Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Quách Đức Hùng (SN 1992), trú tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 9-7, cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Thanh Hà, trú tại tổ 2, phường Chăm Mát, TP Hòa Binh phản ánh việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo đó khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Hà phát hiện tại ki ốt thuê thuộc tổ 2, phường Chăm Mát bị kẻ gian đột vào trộm cắp số tiền 310 triệu đồng và 10 cây vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 610 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Hùng

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT đã khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án. Qua sàng lọc, thấy nổi lên Quách Đăng Hùng là đối tượng trong chuyên án mà Công an TP Hòa Bình đang đấu tranh có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất.

Sau khi thu thập tài liệu và có đủ căn cứ xác định Quách Đăng Hùng là thủ phạm gây ra vụ án trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Quách Đăng Hùng về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình. Vào khoảng 1h sáng ngày 9-7, Hùng được một người tên Hợp đón về nhà sử dụng ma túy và sau đó đã đi trộm cắp tài sản mang về nhà Hợp cất giấu.

Từ lời khai trên, Công an TP Hòa Bình tiếp tục bắt giữ Đỗ Công Hợp để phục vụ công tác điều tra. Khám xét nơi ở của Hợp, tổ công tác thu được 1 cục bột màu trắng, 1 viên thuốc màu hồng (nghi là ma túy), 58 triệu đồng và 17 chiếc nhẫn màu vàng. Qua đấu tranh, Hợp khai tất cả những đồ vật đó đều do Hùng đưa. Ngoài ra, Hùng khai trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp khác tại địa bàn. Hiện vụ việc đang được Công an TP Hòa Bình tiếp tục điều tra làm rõ.