Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá cho phát triển quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, 3 ấn phẩm sắp tới được NXB Kim Đồng phát hành gồm: “Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT”, “Sống thư thái trong thời đại AI” và bộ sách “Dưới lăng kính tâm lý học”. Theo công bố từ NXB Kim Đồng, 3 ấn phẩm này thuộc thương hiệu sách mới 2045 Books của NXB Kim Đồng.
Trong đó, quyển “Lược sử trí khôn - Từ giun biển đến ChatGPT” của tác giả Max Bennett mang đến hành trình khám phá quá trình tiến hóa của trí tuệ từ những dạng sống sơ khai đến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Cuốn sách giải thích cách bộ não con người hình thành và vận hành, kết nối các nghiên cứu khoa học thần kinh với sự phát triển của AI hiện nay.
Ở một góc nhìn khác, cuốn sách “Sống thư thái trong thời đại AI” tập trung vào câu hỏi con người nên học tập, làm việc và thích nghi như thế nào khi AI ngày càng tác động sâu rộng tới đời sống. Cuốn sách đưa ra 48 gợi ý giúp độc giả tiếp cận công nghệ một cách bình tĩnh, chủ động, coi AI như một công cụ hỗ trợ, hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.
Ngoài ra, bộ sách “Dưới lăng kính tâm lí học” mở rộng cách tiếp cận sang những vấn đề tâm lí, hành vi và xã hội hiện đại. Trong đó, tựa sách “Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học” gây ấn tượng khi đặt AI trong mối quan hệ với tâm trí, cảm xúc và nhận thức của con người.
“Trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính tâm lí học” tiếp cận AI từ góc độ tâm lí, hành vi và xã hội hiện đại. Tác phẩm đặt ra nhiều vấn đề về quyền riêng tư, trách nhiệm khi AI cung cấp thông tin sai lệch hay sự thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên công nghệ. Qua đó, cuốn sách giúp bạn đọc trẻ hiểu rõ hơn giới hạn của AI cũng như giá trị riêng của trí tuệ và cảm xúc con người.
Với ba ấn phẩm mới nổi bật, thương hiệu 2045 Books với slogan “Hành trang cho người trẻ” được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối đưa tri thức khoa học hiện đại đến gần hơn với độc giả trẻ Việt Nam, góp phần xây dựng thế hệ công dân số có tư duy phản biện và năng lực thích ứng trong tương lai.