‘Nuốt’ không trôi chiếc ô tô gần 500 triệu đồng

ANTD.VN - Rạng sáng 27-4, CQĐT CATP Hạ Long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Vũ Mạnh Đức (SN 1985, trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Trần Thế Anh, (SN 1994, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá), do liên quan đến vụ trộm cắp ô tô trên địa bàn TP. Hạ Long.

Trước đó, sáng 25-4, anh Phạm (trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Huyndai, BKS: 14A – 112.86 trị giá khoảng 450 triệu đồng bị mất cắp khi để cách nhà vài trăm mét.

Chiếc ô tô đã "hoàn cố chủ" sau 2 ngày "bốc hơi"

Tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức điều tra, rạng sáng 27-4, CATP Hạ Long phối hợp CAH Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Mạnh Đức về hành vi trộm cắp tài sản; bắt đối tượng Trần Thế Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời thu giữ chiếc ô tô tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đức khai nhận do thiếu tiền trả nợ, nên khi phát hiện việc anh Phạm để xe qua đêm không có người trông giữ đã tìm cách lấy cắp. Sau khi phá được khóa điện, Đức phóng xe sang địa bàn Hải Phòng, bán cho Thế Anh.  Chiếc ô tô sau đó đã được lắp biển giả nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. CQĐT CATP Hạ Long đang đấu tranh mở rộng vụ án.