NSND Hồng Vân lại dựng "Làm đĩ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Dù không phải lần đầu tiên dựng "Làm đĩ", nhưng lần này, NSND Hồng Vân đặt niềm tin vào các em học viên lớp nâng cao 2 của sân khấu kịch Phú Nhuận sẽ đảm nhận diễn xuất cho vở.

"Làm đĩ" là tên một tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Khi chuyển thể lên sân khấu, vở kịch sẽ tái dựng lại cuộc sống trác táng của giới thượng lưu và sự thăng trầm của từng nhân vật từ giàu tới nghèo.

NSND Hồng Vân chia sẻ: "Dòng kịch văn học đã có sẵn cốt truyện hay, ly kỳ, tính cách nhân vật có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, tiết tấu, tình huống, tính tư tưởng, mỹ học đầy ắp… Nền tảng này sẽ giúp các diễn viên trẻ có cơ hội thể hiện, ứng biến trong quá trình làm nghề chuyên nghiệp".

NSND Hồng Vân tại buổi lễ khởi công vở "Làm đĩ"

NSND Hồng Vân tại buổi lễ khởi công vở "Làm đĩ"

Các vở kịch văn học vốn tạo dựng thương hiệu cho sân khấu kịch Hồng Vân. Đồng thời, từ những vở kịch như thế đã chắp cánh cho nhiều tên tuổi nghệ sĩ bay cao, bay xa. Chính vì thế, "bà bầu" Hồng Vân mong muốn lớp kế thừa là một đội ngũ luôn làm mới mình cũng như cống hiến cho nghề ngày càng tốt hơn. Dù chị biết rằng, thành công không dễ dàng có được mà phải đổ mồ hôi và đam mê.

Vở diễn Làm đĩ sẽ công diễn cho khán giả trong thời gian sớm nhất. NSND Hồng Vân hy vọng, kịch văn học sẽ tiếp tục là món ăn tinh thần được thắp sáng cũng như viết tiếp thương hiệu Kịch Hồng Vân trong suốt thời gian qua.