Tuổi trẻ Công an Thủ đô triển khai 2 mô hình hiệu quả, tiên phong trong phong trào thi đua Ba Nhất

ANTD.VN - Trong phong trào thi đua Ba Nhất – “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội với sức trẻ và sự sáng tạo đã nghĩ ra nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần của phong trào thi đua do Công an Hà Nội phát động.

Hành trình “Nghĩa tình Ba Nhất” và mô hình “Gần dân từ không gian số” là 2 mô hình được Ban Thanh niên - Công an thành phố Hà Nội triển khai, hưởng ứng phong trào thi đua “Ban nhất” được triển khai thực hiện trong toàn thể cán bộ chiến sĩ, trong năm 2025.

Hai mô hình này ra đời từ sự kết hợp giữa trách nhiệm chính trị và tinh thần đổi mới của lực lượng trẻ. Hành trình 'Nghĩa tình Ba Nhất' được khởi xướng ngay sau Thông báo số 99 của Bộ Chính trị về việc chi viện cho các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai. Trên cương vị đơn vị tham mưu, Ban Thanh niên Công an Thành phố nhận thấy rằng phong trào thi đua 'Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất' cần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên và vùng cao phía Bắc.

614733862-1335412875299731-3835469458237857135-n.jpg
Ban Thanh niên thực hiện công trình thanh niên "Con đường cùng em tôi đến trường" tại thôn Tống Trong, xã Trạm Tấu, Lào Cai - hoạt động nằm trong mô hình "Nghĩa tinh Ba nhất"

Trong khi đó, mô hình 'Gần dân từ không gian số' được xây dựng nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố về việc phát huy truyền thống Anh hùng để phục vụ Nhân dân. Tuổi trẻ Công an Thủ đô quyết tâm thiết lập một 'cánh tay nối dài' trên mạng xã hội, tạo ra kênh thông tin chính thống, tin cậy và sát dân nhất trong kỷ nguyên số.

Ngay khi triển khai, cả hai mô hình đã nhận được sự hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ. Với Hành trình “Nghĩa tình Ba Nhất”, Ban Thanh niên đã tham mưu và phối hợp cùng 16/21 Cụm thi đua chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực xã hội hóa sâu rộng lên tới 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra riêng mô hình cấp CATP, điển hình như hành trình tại Lào Cai, đã vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa, thi công các công trình dân sinh với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đối với mô hình 'Gần dân từ không gian số', Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã xây dựng thành công hệ sinh thái gồm hơn 126 Fanpage 'Vì bình yên xã phường' và 579 nhóm cộng đồng dân cư. Hiệu quả truyền thông đã tăng trưởng vượt bậc, từ mức 2 - 3 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng lên đến 40 - 60 triệu lượt, khẳng định vai trò là kênh truyền thông số trọng điểm của Công an Thành phố".

615161059-1335413095299709-1074722269406746338-n.jpg
Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Tống Trong, xã Trạm Tấu, Lào Cai

Cụ thể, với phong trào “Nghĩa tình Ba Nhất”, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn CATP và Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ trì phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh Lào Cai, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND và các đơn vị liên quan tổ chức hành trình “Nghĩa tình Ba Nhất” tại Tỉnh Lào Cai từ ngày 08/1/2026 đến ngày 10/1/2026, Ban tổ chức đã huy động được 73 lượt tập thể và cá nhân ủng hộ quà tặng. Ban Tổ chức đã huy động và được hỗ trợ 2 lượt xe tải, 15 lượt xe bán tải để vận chuyển toàn bộ 10 tấn quà tặng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng để trao tặng đến 14 điểm trong cả hành trình.

Đó là 7 điểm trường: Trường Mầm non Bông Sen, Thôn Pá Te; Trường mầm non Hoa Phượng - điểm trường thôn Phá Hu, Tà Tầu; rường Mầm non Hoa Đào, Thôn Pá Lau; Trường Mầm non Hoa Ban, Thôn Tấu Dưới; Trường Mầm non Tống Trong; Trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau, Trường mầm non Hoa Đào, thôn Pá Lau). Tại đây, mô hình “Nghĩa tình Ba Nhất” hỗ trợ suất ăn từ tháng 9 đến tháng 12/2025, mỗi tháng 150.000đ theo chương trình “Công an Thủ đô đồng hành suất ăn cùng em đến trường” cho 571 học sinh chịu ảnh hưởng bởi dự án thiện nguyện Nuôi Em (do Hoàng Hoa Trung điều hành) bị tạm dừng hoạt động; trao tặng 1.260 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo ấm, chăn ấm, ủng, thực phẩm; 2 thùng dụng cụ, trang thiết bị thể thao.

Tại thôn Tống Trong, xã Trạm Tấu, mô hình “Nghĩa tình Ba Nhất” đã thực hiện 1 công trình “Con đường cùng em tôi đến trường”, thi công, làm mới tuyến đường các em học sinh tới trường (với chiều dài khoảng 1 km); 1 công trình “Thắp sáng đường quê”, thi công, lắp đặt hệ thống 15 bóng đèn điện mặt trời trên tuyến đường chính (với chiều dài khoảng 1 km). Tại tổ dân phố Bản Lọng, phường Nghĩa Lộ thực hiện 1 công trình “Ngôi nhà 19/8”, hỗ trợ kinh phí thi công xây dựng, tu sửa 1 ngôi nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Tại 4 đơn vị gồm Đảng ủy, UBND, Công an xã Trạm Tấu, Ban chỉ huy Quân sự Khu vực 4 - Nghĩa Lộ, đoàn đã trao tặng 1 loa kéo di động; 4 thùng dụng cụ, trang thiết bị thể thao.

Đoàn công tác còn trao tặng 102 suất quà gồm tiền mặt, gạo và mỳ tôm (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Trạm Tấu. Những hoạt động, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô trong Hành trình đã được lan tỏa rộng rãi với 33 bài viết, phóng sự của 09 cơ quan báo chí, 19 trang mạng xã hội và 05 KOL với gần 01 triệu lượt người tiếp cận.

z7728606096414-e69854fbd9b10a987cf663031e05ce31.jpg
Fanpage "Vì bình yên Hoàn Kiếm" thu hút 5,8k người theo dõi, do Đoàn Thanh niên Công an phường Hoàn Kiếm thực hiện

Với mô hình “Gần dân từ không gian số”, Ban Thanh niên Thành phố đã xây dựng, quản trị, vận hành và phát triển hệ thống các tài khoản mạng xã hội của “Tuổi trẻ Công an Thủ đô” trên các nền tảng với 353.107 lượt người theo dõi. Đặc biệt, sau khi tăng cường phối hợp giữa Ban Thanh niên CATP và Chuyên mục Phát thanh - Truyền hình “Vì an ninh Thủ đô” trong việc đăng tải các tin, bài do Phòng Công tác chính trị trực tiếp xây dựng, biên tập phục vụ công tác tuyên truyền của CATP trên trang Facebook “Tuổi trẻ Công an Thủ đô”, hiệu quả truyền thông đã được nâng cao rõ rệt. Theo thống kê, lượng tiếp cận và tương tác của trang đã tăng khoảng 20 lần, từ mức 2 - 3 triệu lượt/tháng lên 40 - 60 triệu lượt/tháng, khẳng định vai trò là kênh truyền thông số trọng điểm của CATP.

Hiệu quả của mô hình “Gần dân trên không gian số” được thể hiện rõ ràng khi xác lập kênh thông tin chính thống, tin cậy. Việc vận hành hệ thống hơn 126 Fanpage “Vì bình yên xã phường” và 579 nhóm cộng đồng dân cư đã tạo ra mạng lưới truyền thông phủ khắp địa bàn cơ sở. Qua đó, quần chúng nhân dân được tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình hình ANTT, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngay trên không gian mạng. Điều này giúp nâng cao tinh thần cảnh giác, khả năng "tự đề kháng" của người dân trước các thông tin xấu độc, sai sự thật.

Mô hình giúp rút ngắn khoảng cách giữa Công an và nhân dân khi không gian số đã trở thành cầu nối hữu hiệu, giúp người dân dễ dàng tương tác, phản ánh tình hình và nhận được sự tư vấn, hỗ trợ kịp thời từ lực lượng Công an cấp xã. Sự hiện diện của các trang mạng xã hội chính thống đã hiện thực hóa phương châm "gần dân, sát dân", giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở.

Đại úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đánh giá, qua 2 mô hình “Nghĩa tình Ba Nhất” và “Gần dân trên không gian số”, sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy thực chiến của cán bộ chiến sĩ. Thông qua sự định hướng của Ban Thanh niên, lực lượng trẻ không làm việc theo tư duy phong trào đơn thuần mà đã làm chủ công cụ số, thực hiện “dân vận khéo” ngay trên mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nhân dân. Đặc biệt, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống tại các “địa chỉ đỏ” trong hành trình, bản lĩnh chính trị của Tuổi trẻ Công an Thủ đô được tôi luyện vững vàng hơn. Mỗi đoàn viên đều ý thức được rằng, việc tận tụy trong thiện nguyện hay tiên phong trong hội nhập đều chung một đích đến là giữ gìn Thủ đô bình yên. Đó chính là cách lực lượng trẻ khẳng định lý tưởng sống không hoài phí, luôn sẵn sàng dấn thân vì phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục