NSND Anh Tú chính thức đảm nhận chức Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam

ANTD.VN - Bộ VHTT&DL vừa chính thức công bố quyết định phân công NSND Anh Tú giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam. 

Theo quyết định phân công của Bộ VHTT&DL, NSND Anh Tú sẽ đảm nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam kể từ ngày 1-11-2017. Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTT&DL cho biết,  ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 30-10 vừa qua.

Được biết tạm thời, NSND Anh Tú sẽ điều hành mọi hoạt động của Nhà hát, sau đó Vụ tổ chức cán bộ trực thuộc Bộ VHTT&DL sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm giám đốc chính thức vì hiện tại chưa đủ thời gian làm quy trình. 

Trước đó, vào tối 29-10 vừa qua, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tiến hành buổi tổng duyệt vở kịch "Hồng Lâu Mộng", cũng đồng thời là buổi chia tay với ông Nguyễn Thế Vinh.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Thế Vinh cho biết, trong 5 năm gắn bó với Nhà hát, ông nhận thấy NSND Anh Tú là người giỏi năng lực chuyên môn, là một đạo diễn tài năng đang ở độ "chín" về nghề, đồng thời bày tỏ tin tưởng NSND Anh Tú sẽ làm tốt trọng trách được giao.

Như vậy, đến thời điểm này, việc ai sẽ giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ cho đến khi Bộ VHTT&DL hoàn tất quy trình bổ nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên, NSND Anh Tú sẽ tạm thời đứng ra điều hành mọi hoạt động của Nhà hát. Bên cạnh đó, NSƯT Xuân Bắc sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Marketing của Nhà hát.  

NSND Anh Tú sinh năm 1962. Anh tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981 với những vai diễn nổi tiếng trong các vở:“Vũ Như Tô”, “Mac-bet”; “Rừng trúc”, “Bến bờ xa lắc”…

Năm 2004, Anh Tú tốt nghiệp khoa Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội với vở kịch thơ “Kiều Loan”. Năm 1997, ông giữ chức vụ Trưởng đoàn Kịch I – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Trong gần 20 năm với cương vị quản lý và đạo diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Anh Tú đã dàn dựng một loạt vở diễn: “Cô gái đội mũ nồi xám”, “Nhà có năm anh em trai” , “Mùa hạ cay đắng”, “Mùa yêu đương” và một loạt chùm kịch thiếu nhi: “Tôn Ngộ Không”, “Thạch Sanh”, “Cây khế”…

Từ khi sang đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Anh Tú đã để lại dấu ấn với nhiều vở chính kịch như: Lâu đài cát, Hamlet, Kiều… Anh là người sát cánh cùng với ông Nguyễn Thế Vinh - nguyên Giám đốc Nhà hát, đưa đơn vị này thoát khỏi khủng hoảng, dần lấy lại vị trí anh cả đỏ của làng kịch Việt.

Ngoài ra, NSND Anh Tú còn tham gia đóng nhiều phim Điện ảnh như: “Dòng sông khát vọng”, “Giông tố”, “Của để dành”, “Đàn trời”, “Chiều ngang qua phố cũ”… Ông còn là giảng viên, tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; là người thầy chắp cánh, bồi dưỡng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ triển vọng và tài năng.