Nổ súng liền 2 phát, bắn “con nợ” giữa quán phở

ANTĐ - Nguyễn Trung Thành, SN 1972, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), một trong những đối tượng gây ra vụ giết người tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai (Hà Nội) trong đêm 28-7, đang bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tập trung truy bắt.

Đêm 28-7, Thành cùng bạn thân là Đặng Đức Vinh, SN 1973, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đến quán phở ở thôn 7, xã Phú Cát và dùng súng quân dụng bắn Phùng Văn Võ, SN 1970, ở thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai đang ngồi trong quán phở. Anh Võ bị trúng một phát đạn vào mu bàn chân phải.

Đối tượng Vinh

Lực lượng Điều tra trọng án 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Quốc Oai và Công an xã Phú Cát đã làm rõ năm 2010, vợ chồng anh Võ vay Vinh 800.000.000 đồng. Sau nhiều lần đòi tiền, nhưng anh Võ chưa thu xếp để thanh toán nợ, nên giữa hai bên đã xảy ra cãi chửi nhau và thách thức đánh nhau.

18h tối 28-7, Vinh điều khiển xe máy chở Thành mang theo súng tìm anh Võ thanh toán thù tức. 20h45 cùng ngày, phát hiện anh Võ đang ngồi trong quán phở nằm ven Quốc lộ 21A, thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Vinh đã dừng xe cách cửa quán một đoạn, để Thành chĩa súng về phía “con nợ” nổ 2 phát. Sau khi cùng đồng bọn gây án, Thành đã bỏ trốn và bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp về các hành vi giết người; tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Thành

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Vinh về tội giết người. Lực lượng Điều tra trọng án 2 đang tích cực phối hợp với CAH Quốc Oai tập trung truy bắt Nguyễn Trung Thành để xử lý. Ai biết Thành trốn ở đâu, báo ngay cho lực lượng Điều tra trọng án 2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.156) để kịp thời truy bắt đối tượng.