Nổ súng chỉ thiên để… đòi tiền

ANTD.VN - Đến nhà anh Hùng giải quyết chuyện tiền nong, Mạnh đã rút súng bắn chỉ thiên để thị uy.

CQĐT Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) ngày 12-8 cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Mạnh (SN 1986), trú tại xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.

Đối tượng Mạnh

Theo điều tra, trưa 2-8, Công an huyện Lục Ngạn tiếp nhận tin báo của Công an xã Hồng Giang về việc có một đối tượng nổ súng tại quán tạp hóa ở địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Đinh Văn Mạnh đến quán tạp hóa của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1994) trú tại thôn Trong, xã Hồng Giang để đòi tiền, dẫn đến xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Mạnh đã bắn súng chỉ thiên và đe dọa anh Hùng nếu không trả nợ sẽ bị "xử lý". Sau đó, Mạnh cất súng và bỏ đi.

Bị triệu tập đến CQĐT, Đinh Văn Mạnh đã thừa nhận hành vi vi phạm, và giao nộp khẩu súng dùng để “đe” anh Hùng.