Nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

ANTD.VN - Ngày 14-3, Cụm thi đua số 7 CATP Hà Nội đã tổ chức phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Cụm thi đua số 7 có 10 đơn vị Công an các huyện Gia Lâm, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Mê Linh, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Ba Vì, Công an thị xã Sơn Tây, trong đó, CAH Gia Lâm là đơn vị Cụm trưởng.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 ký giao ước thi đua năm 2019

Căn cứ Chương trình công tác Công an năm 2019; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019 của CATP Hà Nội, Cụm thi đua số 7 đã đề ra Quy chế hoạt động, xác định các nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó cùng các đơn vị thành viên. 

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá năm 2018, 10 đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đã nêu cao tinh thần công tác, trách nhiệm, thi đua phấn đấu đạt kết quả cao, nhiều đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 sau khi ký giao ước thi đua, cần triển khai đến từng CBCS thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.