Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt
Theo lãnh đạo UBND phường Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự quyết liệt của chính quyền địa phương cùng tinh thần đồng thuận, sẻ chia của người dân vì mục tiêu phát triển hạ tầng Thủ đô.
Theo ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư phường Hồng Hà, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo đến nay đã đạt khoảng 99%, trong khi dự án cầu Tứ Liên đạt khoảng 98%. Những con số này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng mà còn cho thấy niềm tin, trách nhiệm và sự đồng hành của người dân đối với các công trình giao thông trọng điểm của thành phố.
Một trong những lực lượng sát cánh và không quản ngại khó khăn, vất vả trong thời gian qua, phải nói đến lực lượng Công an phường Hồng Hà. Trong tất cả các khâu từ rà soát, kiểm đếm và đặc biệt tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, sẻ chia chấp hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với những nỗ lực, bền bỉ và đặc biệt Ban chỉ huy Công an phường Hồng Hà đã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bắt tay ngay vào nhiệm vụ từ những tháng đầu năm 2025.
Sự sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo địa phương, sự quyết liệt của lực lượng Công an, không quản ngại ngày đêm tuyên truyền, vận động, xây dựng hàng trăm phương án đảm bảo an ninh trật tự cho công tác giải phóng mặt bằng đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ cho Thủ đô.
Theo Thượng tá Nghiêm Bá Phước, Trưởng Công an phường Hồng Hà: “Xác định nhiêm vụ quan trọng đảm bảo an ninh trật tự để bàn giao mặt bằng triển khai đúng tiến độ, đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều kế hoạch tham mưu cấp ủy, chính quyền phường để chỉ đạo, triển khai hiệu quả cao nhất nhiệm vụ được giao. Chúng tôi xác định rõ tiến độ công trình quan trọng nhưng đảm bảo an toàn cho người dân là tối quan trọng, vì thế suốt thời gian dài, đơn vị huy động các lực lượng tham gia mọi nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, tình cảm của bà con, tuyên truyền giải thích, vận động để từ những trường hợp ban đầu phản đối, không chấp hành cho đến khi thuyết phục đồng thuận, chấp hàng bàn giao mặt bằng cho dự án”.
Tuy nhiên, cũng theo chỉ huy Công an phường Hồng Hà, bên cạnh những thuận lợi, thì trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc với muôn vàn lý do, trong đó chủ yếu xuất phát ý thức chấp hành, đồng thuận chưa cao của một số hộ dân.
Lắng nghe tâm tư, giải thích thấu tình, đạt lý
Khó khăn, gian nan là điều khó trách khỏi bởi cùng lúc tiến hành đảm bảo an ninh trật tự cho hai đại dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo để giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã phải phối hợp với các lực lượng chức năng di dời, hỗ trợ trên 1.000 hộ dân.
“Ban đầu khi bắt tay vào triển khai nhiệm vụ, hàng trăm thách thức đặt ra, đặc biệt đối với những hộ dân giấy tờ nhà đất không có, từ những chênh lệnh giữa hộ đủ điều kiện đền bù cao và hộ chỉ được hỗ trợ đã gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động, thậm chí có cả trường hợp chống đối. Trước tình hình đó, Công an phường luôn chủ động báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để có chỉ đạo xuyên suốt, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan và cấp ủy, chính quyền phường tích cực tham gia, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần tháo gỡ hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng”- chỉ huy Công an phường Hồng Hà cho biết.
Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, nhưng Công an phường Hồng Hà vẫn luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt. Do đó, các lực lượng đã bền bỉ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời giải thích rõ chủ trương, chính sách của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển chung của thành phố Hà Nội. Nhờ cách làm kiên trì, thấu tình đạt lý và với tinh thần quyết tâm cao, cho đến trung tuần tháng 5-2026, cơ bản đã về đích trong công tác giải phóng mặt bằng.
Suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an phường Hồng Hà đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối cho người dân và các lực lượng tham gia, không để xảy ra tình huống phức tạp và tiếp tục tuyên truyền các công dân chấp hành các quy định về đất đai, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và quy định về tiếp công dân...
Có thể khẳng định, thành công trong công tác tuyên truyền, vận động tại phường Hồng Hà là minh chứng rõ nét cho việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả này không chỉ thể hiện hiệu quả công tác dân vận mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của lực lượng Công an và chính quyền, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án và hình thành hai công trình quan trọng cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.