Những “hành khách” cuối cùng

ANTĐ - Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan và Đức đã gia nhập với đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraina dự VCK Euro 2012. Tuy nhiên, vẫn còn 10 tấm vé đua tranh tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè tới chưa được xác định, trong đó có những tên tuổi lớn như Anh, Pháp hay Bồ Đào Nha…

Khó để Montenegro có cơ hội khi ĐT Anh có sự trở lại của Rooney

Một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận áp chót của chiến dịch vòng loại Euro 2012 vào đêm nay là chuyến đi của đội tuyển Anh tới Montenegro. Đội bóng non trẻ Montenegro nhập cuộc khá ấn tượng trong hành trình giành quyền đến Ba Lan và Ukraina. Họ từng vươn lên dẫn đầu bảng G sau trận hoà 0-0 ngay trên sân Wembley của “Tam sư”. Dù vậy, trật tự dần được người Anh xác lập. Thầy trò HLV Fabio Capello có màn trình diễn rất ấn tượng gần đây với 2 chiến thắng liên tiếp và chưa để thua trận nào trong 7 trận với thành tích 5 thắng, 2 hoà. Anh hiện vươn lên dẫn đầu Bảng G, nhiều hơn 6 điểm so với Montenegro, có nghĩa các học trò của Capello chỉ cần một kết quả hoà ở trận này là đủ giành quyền đi tiếp.

Nhưng với người Anh, nhất là sau thất bại trong chiến dịch giành quyền dự Euro 2008, trận hoà là chưa đủ. Họ cần sớm kết thúc cuộc đua để khẳng định quyền lực của đội bóng lớn. Bên cạnh đó, các CĐV của Anh vẫn còn “cay mũi” sau khi Montenegro “đại náo” Wembley ở giai đoạn đầu của chiến dịch vòng loại. Theo tuyên bố của Capello, Anh sẽ chơi tấn công trong trận đấu ở Podgorica để bảo đảm tấm vé đến Ba Lan và Ukraina trước lúc bước vào lượt trận cuối cùng. Đường dài mới biết ngựa hay! Người Anh đã cho thấy họ biết cách làm thế nào để duy trì sự cân bằng trong suốt cuộc chạy đua và Montenegro sẽ không dễ để gây bất ngờ.

Ở trận đấu khác, Thụy Điển sẽ bảo đảm vị trí nhì Bảng E nếu giành trọn 3 điểm trong chuyến du đấu tới Phần Lan. Thụy Điển hiện cùng được 18 điểm với Hungaria và chơi ít hơn 1 trận. Nhưng nếu cùng giành được 21 điểm như đối thủ trực tiếp này, đội bóng Bắc Âu sẽ bảo đảm tấm vé dự play-off căn cứ vào thành tích đối đầu theo thể thức của UEFA. Thụy Điển để thua Hungaria 1-2 ở lần chạm trán gần đây, song thắng 2-0 trước đó. Tương tự như Thụy Điển, Croatia cũng sẽ “book” vé tới Ba Lan và Ukraina nếu chiến thắng tại Hy Lạp trong khuôn khổ Bảng F. Croatia có 19 điểm, nhiều hơn 1 so với Hy Lạp và hơn 6 điểm so với đội đứng thứ 3 là Israel trước lúc bước vào lượt trận áp chót. Tuy nhiên, việc giành điểm tại Hy Lạp là không dễ dàng.

Về phần mình, Bồ Đào Nha có cơ hội lớn để thiết lập khoảng cách với các kình địch Đan Mạch và Na Uy, các đội cùng được 13 điểm, khi tiếp đón Iceland trên sân nhà. Phong độ tốt của Cristiano Ronaldo là động lực rất lớn để đội bóng bã trầu lạc quan, bất chấp họ sẽ phải chờ tới lượt trận cuối cùng mới có thể bảo đảm tấm vé đi tiếp. Tình hình tại Pháp cũng giống như Bồ Đào Nha trong bối cảnh Les Bleus chỉ nhiều hơn 1 điểm so với Bosnia-Herzegovina tại Bảng D. Nhưng Pháp là đội có lợi thế khá lớn bởi họ được chơi trên sân nhà tiếp đón Albania vào đêm nay. Trong khi đó, Nga cũng đối mặt với trận đấu có ý nghĩa quyết định tại Slovakia ở Bảng B. Nga được 17 điểm, chỉ nhiều hơn 1 điểm so với CH Ailen.