Nhóm cướp “xe ôm” hầu tòa

(ANTĐ) -Từ tháng 7-2004 đến 11-2007, Phan Văn Hà (SN 1983) và Đặng Văn Mạnh (SN 1981) đều trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã liên tục thực hiện 4 vụ cướp tài sản của những người làm nghề chở “xe ôm”. Chiều 22-12-2008, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hà 12 năm tù và Mạnh 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Nhóm cướp “xe ôm” hầu tòa

(ANTĐ) -Từ tháng 7-2004 đến 11-2007, Phan Văn Hà (SN 1983) và Đặng Văn Mạnh (SN 1981) đều trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã liên tục thực hiện 4 vụ cướp tài sản của những người làm nghề chở “xe ôm”. Chiều 22-12-2008, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hà 12 năm tù và Mạnh 9 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Khoảng 20h30 ngày 3-7-2004, Phan Văn Hà đem theo 1 con dao đến trước cổng bến xe thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng thuê anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1974, trú tại xã Đan Phượng) chở Hà về xã Liên Hà, huyện Đan Phượng.

Trên đường đi, lợi dụng chỗ vắng người qua lại bất ngờ tên Hà lấy dao đâm hai nhát vào bả vai anh Chiến và cướp đi chiếc xe máy hiệu ORIENTAL (chưa đăng ký). Đi được khoảng 4km về thị trấn Phùng, Hà dừng xe kiểm tra không thấy có giấy tờ gì, sợ không tiêu thụ được đã đẩy xe xuống mương nước Đan Hoài, thuộc địa phận xã Hạ Mỗ, huyện Hoài Đức.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Cũng bằng thủ đoạn trên, 18h30 ngày 27-1-2006, Phan Văn Hà thuê anh Nguyễn Sỹ Phượng (SN 1976, trú tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) chở “xe ôm” từ thị trấn Cầu Diễn về xã Liên Hà. Đến xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà yêu cầu dừng xe và bất ngờ kề dao vào cổ anh Phượng cướp xe máy BKS: 33N3 - 6818 rồi đi lên thành phố Sơn Tây bán cho Hà Văn Hợp (SN 1960, trú tại xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) với giá 2,1 triệu đồng.

Đến 20h30 ngày 26-9-2007, Đặng Văn Mạnh gặp Phan Văn Hà. Hai tên đi bộ trên dốc Đê La Thành để tìm “con mồi”. Tại đây, hai tên thuê anh Trần Việt Hùng (SN 1970, trú tại Xuân La, quận Tây Hồ) chở về Cầu Diễn. Đến Quốc lộ 32, Cầu Diễn, huyện Từ Liêm thấy đường vắng, Mạnh giả vờ rơi dép yêu cầu anh Hùng dừng xe để nhặt. Sau đó, hai tên dùng dao khống chế để cướp chiếc xe máy BKS: 29Y1 - 1175 cùng 70 nghìn đồng và 1 chiếc điện thoại di động NOKIA 7260.

Khoảng 16h ngày 11-11-2007, Mạnh và Hà thuê anh Nguyễn Đình Trung (SN 1958, ở tại đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) chở về xã Liên Hà, huyện Đan Phượng. Đến cầu Liên Hà, Phan Văn Hà dùng dây thừng quàng cổ anh Trung khống chế sau đó dùng gậy đánh nhiều nhát vào đầu anh và lấy đi toàn bộ giấy tờ xe, 700 nghìn đồng và 400 USD. Sau đó, hai tên đã đem xe bán cho Nguyễn Duy Thọ (SN 1958, ở Cũ Nũi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) với giá 7,5 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra-Công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc, điều tra bắt giữ hai đối tượng. Từ ngày 19 đến 22-12-2008, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử hai bị cáo Phan Văn Hà và Đặng Văn Mạnh về tội “cướp tài sản”.

Chiều 22-12, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Hà 12 năm tù và Đặng Văn Mạnh 9 năm tù giam. Ngoài ra, hai bị cáo còn phải bồi thường dân sự cho những người bị hại.

Quang Trường