Nhìn thấy CSGT, đối tượng vứt ngay vam phá khóa để bỏ chạy

ANTD.VN - Đối tượng trên là Đăng Viễn Dương (SN 1989, trú tại ngõ 381 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dương bị tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội khống chế, đưa về trụ sở CAP Cầu Dền, CAQ Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 3-11, tổ công tác Đội CSGT số 4 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Minh Khai – Bạch Mai – Trần Khát Chân, khi đến khu vực đường Bạch Mai – Trần Khát Chân phát hiện 2 nam thanh niên đi xe mô tô BKS: 29E1-85629 vi phạm Luật Giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên ngồi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa nhìn thấy CSGT đã vội vàng giục đồng bọn tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã phối hợp với CSGT làm nhiệm vụ tại chốt Đại Cồ Việt  - Phố Huế tổ chức chặn bắt, truy đuổi. Trong quá trình truy đuổi đối tượng đã vứt xuống 1 tay công và 1 vam phá khoá. Tổ công tác đã truy đuổi và bắt được 1 đối tượng ngồi sau, bàn giao cho CAP Cầu Dền để đấu tranh làm rõ. Đối tượng cầm lái lợi dụng đồng bọn bị khống chế đã bỏ chạy.

Tại trụ sở CAP Cầu Dền, đối tượng khai nhận là Đăng Viễn Dương. Tiếp tục khai thác, CAP Cầu Dền xác định Dương đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Xác minh tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, chiếc xe BKS: 29E1-856.29 trong vụ việc có số khung và số máy không trùng khớp với đăng ký xe.

Hiện vụ việc đang được CAP Cầu Dền, Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ.