Nhiều kí túc xá tại Hà Nội tiếp đón người vô gia cư đến ở dịp Tết

ANTĐ -Trong những ngày qua, nhiều trường đại học ở Hà Nội đã chuẩn bị mở cửa kí túc xá tiếp đón những người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư đến ở trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Là một trong những trường đại học ở Hà Nội ủng hộ chương trình kêu gọi giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư không có chỗ ở trong những ngày Tết, ngay từ ngày 30-1-2016, Ban quản lý kí túc xá Mỹ Đình, thuộc Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm công tác chuẩn bị hỗ trợ.

Các nhân viên kí túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội đang chuẩn bị phòng để đón tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư đến ở.

Theo đó, 10 phòng, tương đương 100 giường tại tầng 7, đơn nguyên 1, kí túc xá Mỹ Đình, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang được các nhân viên kí túc xá thực hiện công tác lau dọn phòng, chuẩn bị giường nằm, chăn, ga, gối, đệm, bàn ghế, nước uống… để phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn đến ở trong những ngày Tết.

Bà Trần Thị Oanh, Tổ trưởng quản lý sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Bắt đầu từ ngày 27 Tết, kí túc xá sẽ đón tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn đến ở miễn phí, đó là những người có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh xa về Hà Nội chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện, những người vô gia cư sống lang thang. Ngoài việc chuẩn bị chỗ ở, kí túc xá sẽ có những phần quà và đồ ăn giành tặng cho người nghèo khi ở đây. Chương trình hỗ trợ diễn ra trong 10 ngày từ ngày 27 Tết (âm lịch) đến hết ngày 14-2 dương lịch”.

Toàn bộ chăn, ga, gối, đệm đều được kí túc xá Đại học Quốc Gia Hà Nội mua mới để phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn đến ở.

Thời gian này, kí túc xá Đại học Quốc gia luôn có người túc trực 24/24h và các ngày Tết để đón tiếp và phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư.

Bên cạnh đó, một số trường đại học lớn tại Hà Nội như Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính cũng đã chuẩn bị các phòng kí túc xá.

Mỗi phòng có sức chứa 8 người 

Trường đại học Kinh tế Quốc dân chuẩn bị 10 phòng ký túc xá với chăn gối, tủ, ti vi sạch sẽ; trường Đại học Ngoại thương dành ra 4 phòng trên tầng 2 tại khu kí túc xá của sinh viên quốc tế, có đầy đủ tiện nghi, bình nóng lạnh, để đón người vô gia cư đến ở.

Ngoài việc có chỗ ở miễn phí, Đại học Ngoại thương còn tổ chức nấu các bữa ăn từ thiện. Tối 30 Tết cũng sẽ tổ chức tất niên cho mọi người.

Đây là chiến dịch thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, thiết thực và mang tính nhân văn cao của các trường đại học đối với cộng đồng.