Xử phạt cả người đi xe đạp uống rượu bia
Ghi nhận tại Đội CSGT số 3 vào trưa ngày 2/1/2026, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai kiểm soát trên các tuyến phố trọng điểm. Đáng chú ý, việc kiểm soát không chỉ tập trung vào ô tô hay xe máy mà còn mở rộng sang cả người điều khiển xe đạp. Lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý cả những người điều khiển xe đạp vi phạm nồng độ cồn.
Nhiều người dân vẫn lầm tưởng rằng chỉ điều khiển xe cơ giới mới bị xử phạt, tuy nhiên theo Nghị định 100, người đi xe đạp sau khi uống rượu bia vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao cho bản thân và người khác.
Việc xử lý nghiêm các trường hợp này không chỉ là thực thi pháp luật mà còn nhằm thay đổi nhận thức từ gốc: Đã có nồng độ cồn trong người thì không điều khiển bất kỳ phương tiện giao thông nào.
Bên cạnh tổ công tác của Đội CSGT số 3, ghi nhận tại địa bàn của Đội CSGT số 2 tại đường Lạc Long Quân trong trưa ngày 2/1/2026 cho thấy sự quyết liệt trong công tác kiểm soát.
Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tổ công tác đã liên tiếp phát hiện và lập biên bản xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, trong số các trường hợp bị xử lý, có tới 2 tài xế vi phạm ở mức kịch khung (vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở); 1 trường hợp người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn ở mức 2.
Tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ"
Việc duy trì kiểm tra xuyên suốt các khung giờ "nhạy cảm" (trưa và tối) là lời nhắc nhở đanh thép giúp người dân thay đổi thói quen. Sự hiện diện của lực lượng Cảnh sát giao thông trên mọi cung đường, bất kể ngày lễ, không chỉ nhằm mục đích xử phạt mà là để đảm bảo an toàn cho chính những người tham gia giao thông.
Theo thống kê trong 2 ngày 31/12/2025 và 1/1/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Theo đó, các đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã đồng loạt triển khai lực lượng, tổ chức kiểm soát tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào các khung giờ dễ phát sinh vi phạm như trưa và tối.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã kiểm soát 14.328 phương tiện, phát hiện, xử lý 342 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong số các trường hợp vi phạm có 1 ô tô, 329 mô tô và 12 phương tiện khác. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 77 trường hợp, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính ước tính 2,173 tỷ đồng.
Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm TTATGT sẽ được Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội duy trì thường xuyên với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm, ngoại lệ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.