Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

ANTĐ - Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19-10-1946 / 19-10-2016). 

Chiến sỹ lực lượng vũ trang Thủ đô luyện tập trên thao trường (Ảnh: Hanoimoi.com.vn)

Các hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô. Từ đó, phát huy truyền thống anh hùng, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong dịp này, thành phố sẽ xuất bản Kỷ yếu “70 năm truyền thống Lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội 19/10/1946 - 19/10/2016”; sản xuất phim truyền thống “Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành”; tổ chức triển lãm ảnh tại Nhà trưng bày 45 Tràng Tiền; đồng thời tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ lưu động tại trung tâm các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn; tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử và gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức giao lưu giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) và Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội và đón nhận phần thưởng của Nhà nước trao tặng, dự kiến được tổ chức từ 10 - 18/10/2016.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sỹ về truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô.