Nhiều hoạt động chào mừng Xuân mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trông giữ xe miễn phí

ANTD.VN -Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Xuân mới đang diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, thu hút được đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Xuân mới đang diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, thu hút được đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Bắt đầu từ ngày 11/2 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ) Hội chữ Xuân Bính Ngọ mở cửa phục vụ khách tham quan hằng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

ong-do.jpg

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhấn mạnh: Hội chữ Xuân không chỉ là không gian thưởng thức thư pháp, xin chữ đầu năm, mà còn là hoạt động văn hóa đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ.

Với chủ đề “Quốc học”, Hội chữ Xuân năm nay gắn với kỷ niệm 950 năm ra đời Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục dân tộc và truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài của Thăng Long - Hà Nội. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm kỷ cương, an toàn, giữ gìn hình ảnh trang trọng, văn minh của di tích trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

631507843-1355771846588514-915778041413020257-n-6063-9776.jpg

Năm nay, Hội chữ Xuân ghi dấu bước đổi mới rõ nét trong tổ chức không gian và nội dung hoạt động. Toàn bộ cảnh quan khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang theo hướng trang nhã, hài hòa giữa yếu tố truyền thống và tinh thần đương đại. Các khu chức năng được quy hoạch khoa học, gồm: Khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

do7-ejcq.jpg

Điểm nhấn xuyên suốt của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp của các nhà hoạt động thư pháp đã được lựa chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình khảo tuyển khách quan, minh bạch. Đây là hoạt động được đông đảo người dân và du khách mong đợi mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt.

631358819-1355772739921758-5002984240167687532-n-1916-2434.jpg

Bên cạnh đó, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hướng tới đa dạng nhóm công chúng như: Chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo… Các hoạt động được tổ chức tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, tạo nên không khí Xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc dân tộc.

z7412927191239-3bf85b80885e1299c46eb1daa7313201.jpg

Trong khu Nội tự Di tích, bên cạnh hai không gian trưng bày thường xuyên Trường Quốc học đầu tiên và Khơi nguồn đạo học, năm nay khách tham quan còn được thưởng thức triển lãm "Dấu xưa Văn hiến 4" với chủ đề "Đạo học ngàn năm" tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề "Ngựa về phố" và "Sử đá lưu danh". Các nội dung trưng bày tiếp tục khẳng định chiều sâu giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Để thuận tiện cho người dân và du khách vui chơi, tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ triển khai phương án trông giữ phương tiện miễn phí trong thời gian diễn ra Hội chữ Xuân.

z7412927199504-c4bc2aee02063213a3bdf91d5324c0c1.jpg

Điểm trông giữ ô tô miễn phí được bố trí tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (khu vực Sân vận động Hàng Đẫy), hoạt động từ ngày 17-2 đến 22-2-2026, trong khung giờ từ 8 giờ đến 20 giờ.

Đối với xe máy, điểm gửi xe được tổ chức tại khu vực quy định thuộc Vườn Giám, phục vụ từ ngày 14-2 đến 1-3-2026, từ 7 giờ 30 đến 20 giờ hằng ngày. Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện nhằm giảm tải áp lực giao thông khu vực xung quanh di tích, đồng thời bảo đảm an toàn và thuận tiện cho du khách.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, việc tổ chức các hoạt động đón Tết tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, du xuân của người dân mà còn góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh di sản văn hóa của Thủ đô tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục