Nhật "bật mí" lý do có tuổi thọ cao

ANTD.VN - Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, trong năm 2016, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 87,14 tuổi, còn nam giới là 80,98 tuổi. Đây đều là tuổi thọ cao nhất từ trước đến nay, tăng 0,15 tuổi ở phụ nữ và 0,23 tuổi ở nam giới so với một năm trước đó.

Nhiều người Nhật quan tâm đến vấn đề sức khỏe

Phụ nữ Nhật Bản xếp thứ hai thế giới về tuổi thọ, chỉ sau phụ nữ Hồng Kông (Trung Quốc). Phụ nữ Nhật Bản từng có tuổi thọ cao nhất trên thế giới 3 năm liền cho đến năm 2014.

Tuổi thọ của nam giới Nhật Bản cũng chỉ đứng sau nam giới Hồng Kông và đứng thứ hai thế giới, tăng 2 bậc so với năm trước đó.

Giới chức y tế cho biết, lý do để người Nhật có tuổi thọ cao là những tiến bộ trong công nghệ y học và ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khỏe, nhờ đó giảm những yếu tố gây tử vong như bệnh ung thư.

Theo giới chức y tế, tuổi thọ của người Nhật có thể tiếp tục tăng.