Nhật Bản tăng thêm tàu tuần tra bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Chính quyền Nhật Bản sẽ triển khai thêm 2 tàu tuần tra để bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe có thể có cuộc gặp bên lề với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh vào tháng 11-2014.
Nhật Bản tăng thêm tàu tuần tra bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1
Tàu Taketomi có lực giãn nước 1.500 tấn

Hai tàu tuần tra Taketomi và Nagura xuất xưởng từ Nhà máy đóng tàu Shimonoseki thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, có chiều dài lên tới 96m và lực giãn nước khoảng 1.500 tấn. Một quan chức thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, chi phí cho 2 chiếc tàu này khoảng 180 tỷ yên (khoảng 1,6 tỷ USD), tương đương số tiền đóng mới 1 tàu khu trục lớp Aegis cho lực lượng Hải quân Nhật Bản. Tàu Taketomi và Nagura đã được hạ thủy từ cuối tháng 9 vừa qua và sẽ được đưa vào hoạt động trong khu vực biển Hoa Đông bắt đầu từ cuối tháng này.

Mới đây, ngày 3-10, 3 tàu Trung Quốc đã bị phát hiện xâm phạm vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, đây cũng là lần thứ 95 tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển tranh chấp này với số lượng lên tới 320 lượt tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản khu vực 11 ở tỉnh Okinawa, bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trước đây cũng chỉ có 7 tàu để đối phó với các tàu Trung Quốc và thường xuyên nhờ sự hỗ trợ của các tàu từ khu vực khác trước khi được cấp tàu mới.