- [ẢNH] Điều ít biết về siêu tàu ngầm phi hạt nhân mạnh hơn Kilo tại Biển Đông
- [ẢNH] Nga có bao nhiêu thời gian để phản ứng khi bị tấn công hạt nhân?
- Triều Tiên toan tính gì đằng sau việc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm?

Một nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản
Công nghệ này cho phép các đơn vị liên lạc với nhau bằng hệ thống họp qua truyền hình, khi xảy ra trường hợp khẩn cấp ở nhà máy điện hạt nhân.
Hệ thống dùng mạng lưới riêng để kết nối chính quyền trung ương và địa phương cũng như các công ty điện lực, kể cả khi đường dây điện thoại và Internet công cộng bị ngắt do thảm họa hoặc sự cố.
Văn phòng Nội các Nhật Bản hỗ trợ chi phí để các chính quyền địa phương lắp đặt hệ thống liên lạc này, và hiện đã có 24 tỉnh lắp đặt hệ thống.
Theo đài NHK, Hội đồng Kiểm toán phát hiện hệ thống liên lạc ở tỉnh Ehime không đủ dung lượng, có thể dẫn tới hệ thống không hoạt động tốt trong trường hợp khẩn cấp. Tỉnh Ehime là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Ikata.
Hội đồng cũng phát hiện hệ thống ở khoảng 10 tỉnh khác có dung lượng quá mức cần thiết hoặc lắp đặt thiết bị không cần thiết.
Hội đồng cho biết Văn phòng Nội các đã lãng phí hơn 160 triệu yên (khoảng 1,5 triệu USD), để hỗ trợ chi phí lắp đặt hệ thống này.
Văn phòng Nội các cho biết đúng là đã bị kiểm toán, nhưng từ chối bình luận về báo cáo trên.