Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 26-3, ông Trump nhấn mạnh rằng trước khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Mỹ luôn khẳng định sẽ đứng bên cạnh NATO. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra, ông thừa nhận rằng niềm tin đó đang bị lung lay.
Ông Trump gọi cuộc chiến Iran là một “phép thử lòng trung thành” và các quốc gia châu Âu đã không vượt qua thử thách này khi không tham gia hỗ trợ Mỹ trong giai đoạn quan trọng.
Ông chỉ trích NATO “đã không ở đó” và cảnh báo rằng nếu một cuộc khủng hoảng lớn xảy ra trong tương lai, Mỹ không còn chắc chắn rằng các đồng minh sẽ đứng cùng mình.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi Mỹ đã chi hàng nghìn tỷ USD trong nhiều thập niên để bảo vệ châu Âu, nhưng khi cần sự hỗ trợ, các đồng minh lại không hành động tương xứng.
Một trong những điểm then chốt là việc Mỹ mong muốn NATO hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột với Iran. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia thành viên đã không tham gia vào các chiến dịch ban đầu.
Tổng thống Trump đặc biệt nhắm đến Thủ tướng Anh, cho rằng London đã chậm trễ trong việc hỗ trợ và chỉ đề nghị tham gia khi Mỹ đã kiểm soát được tình hình. Ông tuyên bố thẳng thắn rằng Mỹ “không còn cần họ nữa”, phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận về vai trò của NATO trong chiến lược an ninh quốc gia.