Nhà hàng trên độ cao 46 mét

(ANTĐ) - Nhà hàng trên không là sáng kiến của hai anh chàng người Bỉ  David và Stephen. Đây được coi là một trong những nhà hàng cổ quái nhất trên thế giới. Thực khách bạo gan nào muốn được dùng bữa tại nhà hàng này thì phải bỏ ra 11.000 USD thì sẽ có thể tận hưởng cảm giác đặc biệt này.

Nhà hàng trên độ cao 46 mét

(ANTĐ) - Nhà hàng trên không là sáng kiến của hai anh chàng người Bỉ  David và Stephen. Đây được coi là một trong những nhà hàng cổ quái nhất trên thế giới. Thực khách bạo gan nào muốn được dùng bữa tại nhà hàng này thì phải bỏ ra 11.000 USD thì sẽ có thể tận hưởng cảm giác đặc biệt này.

Bàn tiệc trên không

Bàn tiệc trên không

Nhà hàng này không có cửa sổ và cũng không có sàn, nó chỉ bao gồm 1 chiếc bàn và một bộ ghế được chiếc cần cẩu cỡ lớn đưa lên độ cao cách mặt đất 46 mét. Các thực khách sẽ được thắt dây an toàn và cùng bàn tiệc thịnh soạn “bay lên” không trung.

Tại đây họ vừa được ngắm cảnh vừa thưởng thức những món ăn ngon và còn được nghe biểu diễn Dương Cầm và Violon.

Bàn tiệc này có tổng trọng lượng 6,6 tấn với 22 chỗ ngồi. Khi thực khách dùng bữa tại đây sẽ cảm nhận lượng luồng không khí mát lạnh dưới chân, đôi khi còn có cảm giác được bay cùng những con chim!

Tuy nhiên chi phí của bữa tiệc này không hề mềm chút nào, thực khách sẽ phải bỏ ra 11.000 USD để tham dự vào bữa tiệc này. Ngoài ra nếu họ thích nghe biểu diễn Dương Cầm và Violon thì phải chi trả số tiền gần 22.000 USD. 

Quang Huy

Theo QQ, Xinhuanet