Theo đó, người phụ nữ hành hung hàng xóm tại khu chung cư nói trên là Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại Chung cư CT5 - ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo buộc, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chị Nguyễn Thu H (hàng xóm) đăng tải clip về con trai của Nguyễn Thị Vân Anh lên nhóm zalo cư dân tại Chung cư CT5 - ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, nên khoảng 20 giờ ngày 9-1-2026, tại hành lang tầng 10 Chung cư CT5-ĐN2, bị cáo đã có hành vi chửi bới, đánh chị H, gây mất trật tự khu dân cư và ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.
Sau đó, đại diện Ban quản trị tòa nhà tới can ngăn thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H nữa, nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên chị H sau đó có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H đã giao nộp cho cơ quan công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.
Do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi mình nên chị H đã đăng tải clip trên lên các trang báo, mạng xã hội khiến một bộ phận người dân rất bức xúc khi xem clip.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, người nhà Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để bị cáo đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này.
Bị đưa ra xét xử, bị cáo Vân Anh tỏ rõ sự ân hận và mong được Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng.
Tòa án cho rằng, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo chỉ mang tính bộc phát, không có sự chuẩn bị trước và thuộc trường phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng.
Và sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân Khu vực 4 – Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh 4 tháng 10 ngày tù (bằng thời gian bị tạm giam) về tội danh trên. Tòa cũng tuyên bố trả tự do ngay tại tòa cho bị cáo nếu người phụ nữ này không bị tạm giữ, tạm giam trong vụ án khác.