Người phụ nữ chết trong rừng keo do bị cắt cổ

ANTĐ - Sáng 24-2, thượng tá Huỳnh Năm – Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, phụ nữ chết bất thường trong rừng keo là do bị cắt cổ.
Người phụ nữ chết trong rừng keo do bị cắt cổ ảnh 1
Rừng keo, nơi phát hiện thi thể bà Nhiều 


Như tin đã đưa, khoảng 8h ngày 23-2, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Nhiều (47 tuổi, trú tại thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) chết bất thường trong một rừng keo ở địa phương. 
Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh, CAH Sơn Tịnh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi, xác định bà Nhiều chết do bị bóp và cắt cổ.

Người phụ nữ chết trong rừng keo do bị cắt cổ ảnh 2
Hàng trăm người dân đến xem lực lượng công an khám nghiệm hiện trường


Theo người nhà của nạn nhân, bà Nhiều bị cướp 1 đôi bông tai và một số tài sản ở nhà riêng.  
Hiện vụ việc đang được công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.