TP.HCM

Người đàn ông tử vong trong nhà trọ số 102, hai tay bị trói

ANTĐ - Nhân viên nhà trọ khi kiểm tra phòng đã tá hoả khi phát hiện người đàn ông nằm bất động trong phòng, 2 tay bị trói…

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân điều tra, làm rõ cái chết của 1 người đàn ông bị phát hiện vào trưa 27/11 tại nhà trọ 102 (số 102 – 104 đường Đỗ Năng Tế, khu phố 2, phường An Lạc A, Q.Bình Tân, TPHCM).

Nhà trọ 102, nơi phát hiện thi thể người đàn ông bị trói

Theo trình báo của chủ nhà trọ 102, đêm 26/11 có 1 thanh niên tên H (gần 30 tuổi) đi xe gắn máy cùng 2 người phụ nữ đến nhà trọ nói trên để thuê phòng ngủ qua đêm. Đến sáng 27/11 thì 2 người phụ nữ nói trên rời nhà trọ.

12h trưa cùng ngày, khi thấy khách chưa trả phòng nên nhân viên nhà trọ lên kiểm tra. Anh này tá hoả khi phát hiện người khách nằm tử vong trên giường trong tình trạng bị trói chặt 2 tay.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

Khi nhận tin báo, CAQ.Bình Tân và các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt, tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an ghi nhận, phòng trọ xáo trộn, nghi là có xảy ra xô xát, giằng co... nạn nhân bị trói chặt 2 tay bằng sợi dây điện màu đỏ, đồng thời cổ có những dấu vết, nghi bị ghì siết.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Hiện công an đang xác định rõ tung tích nạn nhân cũng như làm rõ cái chết của người đàn ông này, mà nhiều khả năng là vụ giết người.