Tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan

ANTĐ - Nikita Tikhonov và Ilya Goryachev đã tốt nghiệp khoa lịch sử các trường đại học danh tiếng của Nga. Cả hai cùng nhau thành lập cái gọi là Tổ chức Chiến đấu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga (BORN). Nhưng, theo cơ quan điều tra, đây thực chất là một băng tội phạm có tổ chức, chúng đã thực hiện hàng chục vụ giết người rất dã man...

Tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ảnh 1Tên cầm đầu băng đảng BORN Nikita Tikhonov tại tòa

Những vụ giết người dã man

Theo kết luận điều tra, Nikita Tikhonov và các đồng phạm đã thực hiện hàng chục vụ giết người hết sức dã man, nổi bật là các vụ giết thẩm phán Tòa án Matxcơva Eduard 

Chuvashov, luật sư Stanislav Markelov, các lãnh đạo của phong trào chống phát xít 

Fyodor Filatov, Ilya Japaridze và Ivan Khutorskoy, nhà vô địch thế giới môn quyền Thái Muslim Abdullayev…

Sau khi nhà chống chủ nghĩa phát xít Alexander Riukhin bị giết hại tại ga tàu điện ngầm Domodedovo vào ngày 16-4-2006, Tikhonov đã bị nghi ngờ. Sau vụ giết luật sư Stanislav Markelov, người bảo vệ quyền lợi của gia đình A. Riukhin, Tikhonov đã trốn sang Ukraine. Cơ quan điều tra đã “lôi” được Tikhonov từ Ukraine về Nga, hắn bị bắt vào tháng 10-2009 và chính thức bị buộc tội giết luật sư Markelov và nhà báo Anastasia Baburova. 

Tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ảnh 2Ilya Goryachev, kẻ đứng sau Tikhonov

Tổ chức BORN thực hiện vụ giết người đầu tiên vào năm 2008. Đêm 1-10-2008, tại quận Mozhaisk, Matxcơva, cô bé Anna Beshnova, 15 tuổi, bị một người đàn ông Uzbekistan hãm hiếp và sát hại. Kẻ giết người đã bị bắt ngay sau đó. Tuy nhiên, Tikhonov và các thành viên của BORN lại tự cho rằng chúng phải hành động. Salohitdin Aziz, một nam công nhân người nước ngoài ngẫu nhiên trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Tikhonov, Korshunov và Goryachev đã dùng súng bắn nhiều phát vào đầu, dùng dao đâm nhiều nhát và sau đó, chúng chặt đầu nạn nhân. Gần một tháng sau, bọn chúng đem bỏ đầu nạn nhân vào trụ sở Cảnh sát quận Mozhaisk.           

Băng tội phạm có tổ chức

Theo cơ quan điều tra, vào giữa năm 2008, Tikhonov, Goryachev và một số thành viên khác đã thành lập tổ chức BORN. Mục tiêu chính của chúng là triệt hạ người chủng tộc khác vì chúng luôn coi những người không có nguồn gốc Slavơ là thấp kém. Sinh ra trong gia đình cán bộ tình báo, do bố mẹ làm việc ở Iraq, Tikhonov sống với ông bà ở Nga và đã tốt nghiệp Khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva vào năm 2002, từng làm việc cho một Công ty tư vấn và tiếp thị. Còn Ilya Goryachev cũng đã tốt nghiệp Khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Nhân văn quốc gia, ít hơn Tikhonov hai tuổi. Goryachev bị bắt vào năm 2013, vụ án này đã được tách riêng.

Tội ác của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ảnh 3Tikhonov (bên phải) và Khasis vợ hắn tại tòa

Theo kết luận điều tra, BORN mang danh là những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng thực chất là một băng tội phạm vũ trang có tổ chức.  Trước khi gây án, chúng chuẩn bị đầy đủ quần áo, tóc giả để ngụy trang, tích cực luyện tập thể chất, rèn luyện kỹ năng tìm kiếm. Tikhonov trực tiếp lập các kế hoạch giết người và huấn luyện các thuộc hạ, cung cấp giấy tờ giả, nơi trú ẩn cho đồng bọn sống ở Nga và  nước ngoài. Tổ chức tội phạm này sở hữu rất nhiều súng tiểu liên, súng trường cưa nòng, súng ngắn liên thanh, lựu đạn và đạn dược các loại. 

Theo cha của Tikhonov, con trai ông tham gia vào các hoạt động chính trị là tốt, ở các nước phát triển cũng có các đảng phái mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa, lực lượng cánh hữu, nhưng hành vi giết người của hắn là không thể chấp nhận được.      

         

Các thành viên của băng đảng này bị buộc các tội: tham gia tổ chức cực đoan, giết người, cướp tài sản, âm mưu giết người, tấn công nhân viên thực thi pháp luật và buôn lậu vũ khí. Vào năm 2011, Nikita Tikhonov đã bị Tòa án Matxcơva kết án tù chung thân về tội giết luật sư Markelov và nhà báo Baburova. Yevgenia Khasis, vợ và cũng là đồng phạm của Tikhonov bị tuyên 18 năm tù giam.

Ngày 24-9-2014, Tòa án Matxcơva đã tuyên phạt Tikhonov 20 năm tù giam vì đã tham gia vào 7 vụ giết người khác, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.