Người đàn ông 57 tuổi treo cổ tự tử vì khiến nữ sinh lớp 7 sinh con

ANTD.VN -Người đàn ông 57 tuổi bị tình nghi là thủ phạm khiến bé gái 13 tuổi có thai, sinh con đã treo cổ tự tử tại nhà riêng tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Vụ việc khiến dư luận xôn xao những ngày qua.

Gia đình bàng hoàng

Vào trưa ngày 4-4-2017, bé L (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) lên cơn đau dữ dội và được người thân đưa vào viện. Các bác sĩ siêu âm và phát hiện một thai nhi trong bụng bệnh nhân. Vài giờ sau, L chuyển dạ và hạ sinh một bé gái nặng 2,8 kg. Sự việc khiến gia đình bệnh nhân vô cùng bàng hoàng.

Mẹ cháu L cho hay, trước Tết có thấy bụng con mình to hơn bình thường nhưng chỉ nghĩ cháu béo hoặc bị bệnh. Gia đình cũng định đưa cháu đi khám nhưng chưa thực hiện thì sự việc xảy ra.

Bố mẹ nữ sinh buồn rầu chia sẻ sự việc con gái bị xâm hại.

Sau một tuần, sản phụ 13 tuổi xuất viện, sức khỏe ổn định. Đứa bé được làm thủ tục cho một gia đình ở địa phương nhận làm con nuôi.

Khi người thân gặng hỏi, L khai bị một thanh niên ở cùng địa phương xâm hại. Lúc đầu người này thừa nhận, sau lại chối bỏ trách nhiệm.

Tuy nhiên, khi công an vào cuộc điều tra thì đã xác định người đàn ông 57 tuổi hàng xóm nhà cháu bé mới là nghi can khiến cháu có bầu. Người đàn ông này chối bỏ nhưng kết quả giám định ADN cho thấy 99% chính ông ta là thủ phạm.

Sáng 3-7-2017, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án “hiếp dâm trẻ em” xảy ra trên địa bàn do nghi phạm đã treo cổ tự tử tại nhà riêng trước khi bị bắt.

Liên tiếp các vụ xâm hại trẻ em xảy ra thời gian gần đây

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em được báo chí đưa tin khiến cho các bậc làm cha làm mẹ không khỏi hoang mang, lo lắng. Những đứa trẻ ngây thơ bị hãm hại ngày đêm đối diện với nỗi sợ hãi, tổn thương cơ thể và cả tinh thần. Đây là nỗi đau không ai muốn nhắc tới. Thế nhưng, có quá nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao mật độ các vụ xâm hại tình dục trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều và hậu quả để lại ngày một nghiêm trọng?

Tháng 4 vừa qua, một bé gái 10 tuổi ở Vĩnh Long bị một người đàn ông cùng xóm xâm hại nhiều lần đến mang thai. Vụ việc được phát hiện, cô bé đã mang thai gần 5 tuần tuổi.

Ông bà ngoại của cháu không ngờ rằng, người hàng xóm thường hay lui tới nhà mình đã có ý đồ canh lúc mọi người đi vắng để thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé. Cha mẹ của cô bé cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.

Trẻ em bị xâm hại tình dục là thực trạng diễn ra trong xã hội lâu nay, nhưng người dân ít ai dám tố cáo vì xấu hổ, sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình và nạn nhân. Do đó, nhiều đối tượng gây tội ác vẫn đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.

Bức ảnh là người đàn ông tên N.K.T, 76 tuổi ở Vũng Tàu, đang có hành vi dâm ô bé gái do nhân chứng chụp được và cung cấp cho cơ quan Công an.

Có lẽ vấn đề chỉ thực sự được quan tâm và lên án mạnh mẽ khi vụ án bé gái 8 tuổi bị một nhân viên ngân hàng xâm hại nhiều lần ở Hà Nội vào tháng 1-2017 vừa qua bị phanh phui.

Một người mẹ đã mạnh mẽ ra mặt tố cáo tội ác của kẻ xâm hại con gái mình nhiều lần. Đó chị Nguyễn Thị L. (SN 1970, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), chị đã viết đơn tố cáo, trình báo cơ quan chức năng về sự việc con gái 8 tuổi của chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng (nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội), thuê trọ gần nhà chị có hành vi xâm hại tình dục bé.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé N đi giám định. Theo lời khai của chị, cô con gái bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh và phù nề xung quanh. Chị cho biết thêm, con chị đã nhiều lần bị tên Hùng đưa vào trong hẻm để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi các cơ quan báo chí vào cuộc và cộng đồng mạng xã hội lên án mạnh mẽ, vụ việc xâm hại trẻ em trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Người dân phẫn nộ và mong muốn kẻ ác phải bị trừng trị.

Trước tính chất phức tạp của sự việc, ngày 13-3, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan điều tra CATP vào cuộc, tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai để tổ chức điều tra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, song cũng hết sức thận trọng, khách quan, rõ người, rõ tội, và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đối tượng Cao Mạnh Hùng.

Chiều 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Hoàng Liệt, về hành vi Dâm ô đối với trẻ em (theo Điều 116 Bộ luật Hình sự). Trước đó, ngày 15-3, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn luật sư TP. Cần Thơ cho rằng, tình trạng trẻ em bị xâm hại đang có chiều hướng gia tăng. Từ những vụ án mà ông trực tiếp hỗ trợ pháp lý, phần lớn nguyên nhân đều bắt nguồn từ sự lơ là của người lớn. Những đứa trẻ phải thường xuyên ở nhà một mình, hoặc đi chơi một mình là “con mồi” béo bở cho những kẻ bệnh hoạn, lệch lạc về sinh lý.