Hiền Thục thực hiện đêm nhạc gây quỹ cho trẻ em bị xâm hại tình dục

ANTD.VN -Nữ ca sĩ Hiền Thục đang chuẩn bị thực hiện đêm nhạc gây quỹ dành cho các em nhỏ bị xâm hại tình dục, diễn ra vào ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 tới. 

Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Thục cùng ê kip trong "Quỹ nhi đồng của Thục" đã lên ý tưởng thực hiện đêm nhạc cho các trẻ em bị xâm hại tình dục. Đây là hoạt động được nữ ca sĩ ấp ủ sau khi tiếp xúc và đọc được hàng loạt thông tin về các vụ xâm hại trẻ em thời gian qua.

Hiền Thục cho biết, bản thân là người làm mẹ, hiểu rõ được nỗi đau của gia đình cũng như các em nhỏ bị xâm hại tình dục. Vì vậy, dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện một điều gì đó cho các em.

Để chuẩn bị cho đêm nhạc, Hiền Thục đã có buổi tập nhạc cùng hai ca sĩ Lâm Phúc Quân và Khánh Hoàng. Ngoài sự xuất hiện của các ca sĩ đàn em, đích thân mẹ của giọng ca "Yêu dấu theo gió bay" cũng xuất hiện để chăm sóc con gái.

Trong buổi tập, Hiền Thục đã tận tình chỉ bảo cho 2 ca sĩ Khánh Hoàng và Lâm Phúc Quân - những người em thân thiết của cô. Hiền Thục chia sẻ, trong đêm nhạc sắp tới cô sẽ thể hiện lại hàng loạt các ca khúc dành cho thiếu nhi, cũng như những bản hits của mình trong thời gian qua. Mẹ của Hiền Thục cũng cho biết, bà rất ủng hộ ý tưởng của con gái. "Tôi tin chút công sức mà con mình bỏ ra sẽ mang đến những niềm vui cho các em bé" - mẹ Hiền Thục nói.

Không chỉ lo lắng chuyện bài vở, đích thân Hiền Thục còn xem xét từng chi tiết trong đêm nhạc. Cô kiểm tra nguyên liệu chế biến của nhà bếp dành cho đêm nhạc. Vì số lượng vé phát hành chỉ 60 nên Hiền Thục muốn mọi thứ được chuẩn bị chu đáo nhất.

Ngoài sự xuất hiện của hai ca sĩ đàn em, chương trình của Hiền Thục còn sự tham gia của các ca sĩ như: Mỹ Linh, Đức Tuấn, Yến Trang, Yến Nhi... Đêm nhạc "Quỹ nhi đồng của Thục" sẽ được tổ chức vào ngày 1-6 tại với giá vé là 3 triệu đồng. 

"Tôi mong mọi người ủng hộ cho chút thành ý của mình. Mong rằng sau chương trình "Quỹ nhi đồng của Thục" sẽ có thêm được nguồn kinh phí để đóng góp, sửa chữa các ngôi nhà đang nuôi các em bị xâm hại" - Hiền Thục chia sẻ.