Ngọc Khuê trở lại với phim ca nhạc “Thị phi”, quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội

 ANTD.VN - Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ Ngọc Khuê tái xuất với dự án phim ngắn âm nhạc "Thị phi", đảm nhận đồng thời vai trò diễn viên chính, Giám đốc sản xuất và thể hiện các ca khúc trong phim. Tác phẩm gây chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như: NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong.

k1.jpg
Ngọc Khuê đảm nhận đồng thời nhiều vai trò trong dự án "Thị phi"

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Khuê lựa chọn trở lại bằng một hướng đi khác biệt với phim ngắn âm nhạc "Thị phi". Dự án đánh dấu bước chuyển mới của giọng ca "Chuồn chuồn ớt" khi cô không chỉ hát, diễn xuất mà còn trực tiếp tham gia sản xuất. Với nữ ca sĩ, đây là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa cá nhân bởi từ khi vào nghề đến nay, cô gần như chưa từng có cơ hội thực hiện một sản phẩm hình ảnh theo đúng mong muốn của mình.

"Thị phi" được xây dựng theo phong cách hài - hành động, lấy bối cảnh khu tập thể cũ giữa lòng đô thị. Từ không gian gần gũi ấy, bộ phim mở ra câu chuyện về những con người bình dị nhưng phía sau mỗi người đều là những bí mật riêng. Các tuyến nhân vật đan xen để tạo nên bức tranh đa chiều về xã hội hiện đại, nơi ranh giới giữa đúng và sai, thật và giả nhiều khi trở nên mong manh. Theo chia sẻ từ êkíp, “thị phi” trong phim không chỉ là lời đồn đại, mà còn là hệ quả của lựa chọn cá nhân, định kiến xã hội và những góc khuất ít khi được gọi tên.

k5.jpg
Các nghệ sĩ, diễn viên tham gia đóng trong "Thị phi"

Điểm khác biệt của dự án nằm ở cách kể chuyện bằng âm nhạc. Thay vì dùng ca khúc như phần minh họa, ê-kíp lựa chọn âm nhạc làm trục dẫn dắt xuyên suốt câu chuyện. Toàn bộ phần nhạc phim được xây dựng như một EP độc lập, song hành cùng hành trình của nhân vật trung tâm “Đặc vụ chuồn chuồn” do Ngọc Khuê thủ vai. Ba ca khúc đại diện cho ba trạng thái cảm xúc: lựa chọn, đối diện và buông bỏ.

Ca khúc mở đầu "Lựa chọn của em luôn là anh" mang màu sắc Synth-Pop hiện đại, kể về giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Ca khúc chủ đề "Thị phi" được phối theo tinh thần Disco Funk sôi động, tái hiện vòng xoáy của lời đồn, ánh nhìn và những phán xét xã hội. Khép lại là "Bạn đời" – sáng tác của Huy Ngô (ông xã Ngọc Khuê), được làm mới với bản phối Vinahouse giàu năng lượng, như lời khẳng định về việc bước tiếp sau những tổn thương.

k8.jpg
Ngọc Khuê cùng ông xã Huy Ngô và con trai nhỏ của cặp đôi

Chia sẻ về dự án, Ngọc Khuê cho biết tên phim xuất phát từ những trải nghiệm rất thật của đời sống. Theo cô, hầu như ai cũng từng đi qua những hiểu lầm, va chạm hay lời bàn tán, và bản thân cô cũng không ngoại lệ. Vì thế, "Thị phi" giống như cách cô kể lại những cảm xúc của mình bằng nghệ thuật, thay vì né tránh hay phản ứng gay gắt.

Nữ ca sĩ tiết lộ ban đầu cô chỉ định thực hiện một ca khúc mang tên "Thị phi" để quay MV. Tuy nhiên, càng phát triển ý tưởng, dự án càng mở rộng thành phim ca nhạc với nhiều lớp nghĩa hơn. Trong quá trình viết kịch bản và sản xuất, êkíp từng có không ít tranh luận vì mỗi người đều có góc nhìn riêng. Với Ngọc Khuê, đó cũng là một dạng “thị phi” trong sáng tạo, nhưng cần thiết để tìm ra tiếng nói chung và hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Một dấu mốc đáng nhớ khác là dự án được ấp ủ từ thời điểm Ngọc Khuê mang thai con trai Dino. Khi đoàn phim chính thức bấm máy, bé mới 4 tháng tuổi và thường xuyên theo mẹ ra trường quay. Nữ ca sĩ kể con trai rất ngoan, ăn ngủ đúng giờ nên không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc. Có những khoảnh khắc đời thường giữa hai mẹ con đã được giữ lại tự nhiên trong phim, khiến tác phẩm mang thêm màu sắc cá nhân và cảm xúc gia đình.

k2.jpg
NSƯT Minh Vượng

Bên cạnh Ngọc Khuê, dự án còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ kỳ cựu như: NSND Lan Hương, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồ Phong. Sự xuất hiện của những gương mặt giàu kinh nghiệm mang đến chiều sâu diễn xuất cho câu chuyện, đồng thời tạo nên sự kết nối thú vị giữa thế hệ nghệ sĩ lâu năm với một dự án trẻ trung, nhiều thử nghiệm.

NSƯT Minh Vượng cho biết, bà nhận lời tham gia chủ yếu vì tình cảm dành cho Ngọc Khuê và sự trân trọng dành cho tinh thần làm nghề nghiêm túc của đàn em. Theo nữ nghệ sĩ, bộ phim không chỉ kể câu chuyện thị phi, mà còn gợi nhắc cách con người học yêu thương, chia sẻ và ứng xử tử tế trước những va chạm thường ngày.

k7.jpg
Êkip sản xuất "Thị phi"

Ở khía cạnh kỹ thuật, Huy Ngô đảm nhận phần biên kịch và sản xuất âm thanh cho dự án. Anh cùng êkíp lựa chọn hướng tiếp cận chỉn chu về âm thanh, từ khâu thu hiện trường đến hậu kỳ, nhằm tạo nên trải nghiệm chân thực nhất cho người xem. "Thị phi" được hoàn thiện theo chuẩn Dolby Atmos – định dạng âm thanh không gian còn khá mới với các dự án phim ngắn âm nhạc trong nước. Theo Huy Ngô, khi ngày càng có nhiều tác phẩm được đầu tư về công nghệ âm thanh, khán giả sẽ dần quen với trải nghiệm điện ảnh chất lượng cao không chỉ ở rạp mà cả trên các thiết bị nghe nhìn tại nhà. Đây cũng là hướng đi mà anh và cộng sự mong muốn theo đuổi trong tương lai.

Sự trở lại của Ngọc Khuê bằng một sản phẩm thể nghiệm thay vì MV thông thường được xem là bước đi táo bạo. Sau nhiều năm làm nghề, nữ ca sĩ cho thấy mong muốn mở rộng biên độ sáng tạo, không giới hạn mình trong vai trò ca sĩ đơn thuần.

Với "Thị phi", Ngọc Khuê không chỉ kể câu chuyện về lời đồn hay định kiến, mà còn nói về cách mỗi người trưởng thành sau va chạm, học cách bước tiếp và giữ lấy bình yên của riêng mình.

Tin cùng chuyên mục